Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Huy động nguồn lực chăm lo Tết cho người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XI, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XI, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ động triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” dịp Tết Quý Mão, Chủ tịch nước yêu cầu Hội có chương trình, kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực lớn hơn nữa, chất lượng hơn nữa, cả trong và ngoài nước để phục vụ các hoạt động nhân đạo có chất lượng và chiều sâu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, sau Đại hội XI của Hội nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội ở các cấp Hội 63 tỉnh, thành phố; hỗ trợ người dân các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng; huy động nguồn lực xã hội hóa tài trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Lào 300 nghìn bếp tiết kiệm năng lượng và 100 nghìn bình lọc nước miễn phí cho người nghèo, trị giá 180 tỷ đồng.

Mới đây, Hội tổ chức thành công chương trình "Sức mạnh nhân đạo" năm 2022, đồng thời phát động phong trào “Tết Nhân ái” và Chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái”. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ một triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động khoảng 600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội cũng cho biết, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sau Đại hội XI đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức được một số hoạt động cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch nước yêu cầu Hội củng cố bộ máy hoạt động từ Trung ương đến cấp cơ sở, phát huy sức mạnh của Hội; đề xuất cơ chế chính sách, chế độ, phương tiện, bao gồm cả cơ chế xã hội hóa nguồn lực nhằm phục vụ hoạt động của Hội hiệu quả hơn, cán bộ hội yên tâm công tác. Cùng với đó, công tác quản lý về tài chính phải chặt chẽ, minh bạch, bài bản và đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót.

Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý, Trung ương hội và các cấp Hội phải xây dựng được tập thể đoàn kết, có khí thế, trách nhiệm cao trong các hoạt động. Hội và cán bộ Hội phải nhạy bén, tiên phong trong các hoạt động nhân đạo; có năng lực tập hợp, huy động các nguồn lực xã hội để hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm cho hoạt động của Hội trong công tác nhân đạo.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ phát động triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lưu ý, thời gian từ nay đến Tết không còn nhiều, Hội cần có chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, vừa bảo đảm có được sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành và địa phương, vừa huy động được nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Về việc tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023, Chủ tịch nước yêu cầu Hội chuẩn bị kỹ lưỡng về chương trình, nội dung, để qua đó quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam; đồng thời huy động nguồn lực quốc tế ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo trong nước, phục vụ cho các hoạt động dự án về môi trường, biến đổi khí hậu, sinh kế cho người nghèo, người yếu thế mà Hội đang huy động nguồn lực triển khai.

Chủ tịch nước tán thành việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh/thành phố trong cả nước vào tháng 11 hằng năm, nhân dịp tổ chức chương trình "Sức mạnh nhân đạo". Với một số kiến nghị khác của Hội về cơ chế, chế độ, chính sách, Chủ tịch nước đề nghị chuyển các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Phong cảnh ở Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thụy Sĩ

Ngày 1/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Page.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1/8/2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao thứ 33 được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.