Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Quân đoàn 12 "tinh, gọn, mạnh", chủ lực, cơ động chiến lược

Thăm và làm việc với quân đoàn 12 đóng quân tại tỉnh Ninh Bình, sáng 18/12, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân đoàn 12 không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng là Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh", chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội, với chất lượng tổng hợp, sức mạnh mới, để làm gương, làm mẫu về mọi mặt cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Chủ tịch nước thăm, làm việc với Quân đoàn 12.
Chủ tịch nước thăm, làm việc với Quân đoàn 12.

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; đại điện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đoàn 12.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác về tình hình đơn vị, đồng chí Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn cho biết Quân đoàn 12 được thành lập ngày 21/11/2023, Quân đoàn 12 được thành lập ngày 21/11/2023, là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược đầu tiên của Quân đội ta được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại; với quy mô, lực lượng lớn hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại, hỏa lực mạnh hơn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác khi được Bộ Quốc phòng giao.

Sau khi thành lập, Quân đoàn nhanh chóng ổn định, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt Quân đoàn luôn duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện cho các đối tượng; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo nhiệm vụ; tăng cường và đổi mới phương pháp kiểm tra để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của các đơn vị; kết quả kiểm tra các đối tượng, các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; tổ chức huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật cho các đối tượng sát với thực tế chiến đấu, kết quả tốt.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Quyết tâm xây dựng Quân đoàn 12 thực sự “tinh, gọn, mạnh”, luôn luôn là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược số 1 của Bộ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chỉ rõ, Quân đoàn 12 có những đơn vị trực thuộc có bề dày truyền thống, lập nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được kế thừa truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết thắng), Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang), là hai quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập để tham gia cuộc quyết chiến-chiến lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và có nhiều đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định, hơn 1 năm qua, Quân đoàn 12 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ. Quân đoàn 12 đã quán triệt sâu sắc, nắm chắc nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, đoàn kết, thống nhất; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế bố trí của các lực lượng; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao khả năng chiến đấu của đơn vị.

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Quân đoàn 12 đã tổ chức thành công cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, địa phương (vào cuối tháng 12/2023); kết quả của cuộc diễn tập đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Quân đoàn sau chưa đầy 1 tháng thành lập. Trong năm 2024, Quân đoàn 12 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tham gia diễn tập phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sức mạnh tổng hợp, khả năng cơ động ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” được chăm lo, tiến hành chủ động, chặt chẽ, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì có nền nếp, bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân với dân trên địa bàn đóng quân của Quân đoàn được giữ vững và thực hiện ngày càng tốt hơn, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc mà cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 12 đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn giành được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố dễ gây mất ổn định; trong nước, bên cạnh những thuận lợi, cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Chủ tịch nước yêu cầu Quân đoàn 12 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trong đó, trọng tâm là các nghị quyết, chiến lược của Đảng, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy, phát huy truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân và trách nhiệm chính trị của từng tổ chức, mọi cá nhân.

Chủ tịch nước tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 241.

Chủ tịch nước tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 241.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Quân đoàn 12 quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến theo thế bố trí mới; nâng cao khả năng cơ động, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống, thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Quân đoàn cũng cần chú trọng chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu"; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các mặt và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là về văn kiện, nhân sự tham gia cấp ủy các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ Quân đoàn 12 cần tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, nhất là các loại vũ khí mới, hiện đại.

Chủ tịch nước thăm khu tăng gia, sản xuất của Lữ đoàn phòng không 241.

Chủ tịch nước thăm khu tăng gia, sản xuất của Lữ đoàn phòng không 241.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân xây dựng “thế trận lòng dân", khu vực phòng phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân, dân, tiếp tục xung kích đi đầu trong giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời bình.

Chủ tịch nước tin tin tưởng, với ý chí quyết tâm cao và tinh thần “thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn 12 sẽ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước; cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và tặng quà các chiến sỹ thuộc Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 12.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.