Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho lãnh đạo Bộ Công an

Sáng 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ba Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: XUÂN KỲ-THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: XUÂN KỲ-THỦY NGUYÊN)

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Ngoài ra còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; Phạm Gia Túc, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Thứ trưởng Công an: Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Lê Văn Tuyến; Nguyễn Văn Long.

ndo_br_7.jpg
Chủ tịch nước phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng ba đồng chí sĩ quan Công an nhân dân vừa được Đảng, Nhà nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng; khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương các đồng chí.

Nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước về sự nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, về những thành tích, kết quả và những đóng góp của ba đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ tịch nước nêu rõ, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng lần này đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Công an; đều được đào tạo cơ bản, hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác; luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới rất nhiều, nặng nề, yêu cầu cao, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí vừa được thăng cấp bậc hàm tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ kính yêu dạy và 6 nội dung Bác dạy về đạo làm tướng “Người làm tướng phải Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung”; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới -kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt ba đồng chí được thăng cấp bậc hàm, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thượng tướng Lê Tấn Tới bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm; cũng như các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

ndo_br_16.jpg
Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lĩnh hội, quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung Chủ tịch nước căn dặn, chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Tấn Tới khẳng định, đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng An ninh và Đối ngoại trong tình hình mới mà các đồng chí được thăng cấp bậc hàm phải quán triệt và thực hiện.

Thượng tướng Lê Tấn Tới hứa luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; khắc ghi và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo làm tướng; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.