Chủ tịch nước Lương Cường tiếp, gặp gỡ song phương lãnh đạo các nước

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp, gặp gỡ: Thủ tướng nước Cộng hòa Áo Christian Stocker; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Áo Christian Stocker. (Ảnh: Xuân Kỳ)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Áo Christian Stocker. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Tại buổi tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Áo Christian Stocker, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó Áo liên tục là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo tại Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Áo. Nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Chủ tịch nước đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh. Chủ tịch nước Lương Cường đồng thời đề nghị Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Áo tiếp cận thị trường ASEAN giàu tiềm năng.

z7039607440792-d718e3dc47ff70011bcdc6c3e2e10c01.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Áo Christian Stocker. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Áo Christian Stocker bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được những năm qua và khẳng định Áo coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Thủ tướng Áo nhất trí rằng hai bên cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, địa phương hai nước kết nối, cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Trên tinh thần tin cậy chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

* Cùng ngày, gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Chủ tịch nước Lương Cường và Ngài Tổng thống đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, đồng thời cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng, dư địa chưa được khai thác để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Tajikistan, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân qua đó tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

z7039752843047-b64a4effcee917b95beea08a69c5eac0.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Về phần mình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon bày tỏ sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, và Tajikistan mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như thông qua Việt Nam để mở rộng hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực và ASEAN. Tổng thống Emomali Rahmon đề xuất hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng và có thế mạnh như nông nghiệp, kết nối đường sắt, hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Emomali Rahmon tới thăm Việt Nam và tham dự Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10/2025). Tổng thống Emomali Rahmon trân trọng cảm ơn, đồng thời chuyển lời mời Chủ tịch nước Lương Cường sớm thăm Tajikistan.

* Trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9/2025, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, Tổng thống Peña Palacios đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị hai nước trong suốt ba thập kỷ qua, đồng thời, nhất trí trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), hai bên cần thúc đẩy tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới.

z7039752869633-8a155d898b847361f904f53caf401a26.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Paraguay, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ. Nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường tiềm năng với dân số hơn 100 triệu người, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Paraguay nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Paraguay ủng hộ, thúc đẩy sớm khởi động tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số tại Paraguay.

Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios chia sẻ: Paraguay và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển kinh tế-xã hội. Tổng thống Paraguay mong muốn được tìm hiểu kinh nghiệm hội nhập và phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để mở rộng hợp tác với các quốc gia trong khối ASEAN. Trên tinh thần đó, Paraguay sẵn sàng ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-MERCOSUR, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp và dệt may.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios đã mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Paraguay. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn và mời Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios tới thăm Việt Nam và tham dự Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10/2025).

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.