Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc

Trong khuôn khổ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, chiều 1/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan.

Tại buổi tiếp, ông Kim Ghee Whan bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước thăm làm việc tại trụ sở Trung tâm Văn hóa ASEAN; vui mừng vì sự quan tâm của Chủ tịch nước đối với giao lưu văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Quỹ Kim Ghee Whan cho biết, Quỹ KF đang tập trung tài trợ các dự án về giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giao lưu thanh niên với nhiều đối tác. Trong đó, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của quỹ. Hiện có hơn 30 trường đại học của Việt Nam đang được nhận tài trợ của Quỹ thông qua chương trình đào tạo ngành Hàn Quốc học. Quỹ cũng cung cấp học bổng cho hơn 300 sinh viên sau đại học và học giả Việt Nam nghiên cứu về Hàn Quốc học; triển khai dự án giao lưu thanh niên trẻ Hàn Quốc và Việt Nam.

Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay có nhiều biến động ảnh hưởng đến phát triển văn hóa, giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quỹ Kim Ghee Whan mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ đối phó với những rủi ro, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt.

vna-potal-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-kf-8379971.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của Quỹ KF trong thời gian qua thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, củng cố nền tảng nhân văn cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Khẳng định hơn 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị, Việt Nam và Hàn Quốc hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng được tham dự các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Hàn Quốc tại một số hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC và cho biết các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua ba nội dung trong đó có tuyên bố về công nghiệp văn hóa.

vna-potal-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-kf-8380079.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở tiềm năng thế mạnh, tình cảm với đất nước con người Việt Nam, Quỹ KF tiếp tục các hoạt động quảng bá văn hóa con người hai nước; phát huy vai trò tiên phong trong việc mở rộng hợp tác với Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác trong giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là đào tạo giáo viên, phát triển giáo trình và trao đổi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Cùng với đó, Chủ tịch nước mong muốn Quỹ phối hợp tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; hỗ trợ nghiên cứu, số hóa và bảo tồn di sản văn hóa nhất là các dự án hợp tác giữa viện nghiên cứu, bảo tàng và trường đại học hai nước cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, thời trang.

Nhất trí với những ý kiến của Chủ tịch Quỹ KF, Chủ tịch nước nhấn mạnh dư địa hợp tác quỹ với Việt Nam còn rất lớn, trong đó có nhu cầu về hiểu biết ngôn ngữ của nhau và mong muốn Quỹ KF tiếp tục phối hợp, đầu tư vào lĩnh vực giao lưu văn hóa nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước, vì lợi ích nhân dân hai nước.

vna-potal-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-kf-8380076.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc Kim Ghee Whan; tặng hiện vật trưng bày cho Trung tâm Văn hóa ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc cũng đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Trung tâm Văn hóa ASEAN-KF, dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, cùng nhau thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm quan Không gian trưng bày nghệ thuật sắp đặt “Đồ chơi dân gian Việt: Sự kết nối” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan phối hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Trung tâm Văn hóa ASEAN-KF tổ chức.

Đến với không gian trưng bày này, công chúng sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp của đồ chơi dân gian Việt gắn với Tết Trung thu cũng như các giá trị văn hóa ẩn sau mỗi món đồ. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao APEC 2025 góp phần giới thiệu, quảng bá đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoạt động này còn mang ý nghĩa kết nối không chỉ về văn hóa mà còn về con người khi cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Busan và nhiều khu vực ở đông nam Hàn Quốc; đồng thời được kỳ vọng là cơ hội để công chúng Hàn Quốc khám phá những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa của hai dân tộc, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.