Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Trong khuôn khổ dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, ngày 31/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản, Malaysia, New Zealand; Trưởng đoàn các nền kinh tế Papua New Guinea, Peru và Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Công, Trưởng đoàn Hồng Công (Trung Quốc).

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế-xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác để ứng phó với các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, an ninh lương thực, an ninh mạng.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, trong đó có ASEAN và APEC, các nhà lãnh đạo cho rằng các bên cần tìm kiếm các giải pháp cân bằng, bền vững nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cùng nhau ứng phó với các thách thức chung cũng như đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trưởng đoàn các nền kinh tế chúc mừng Việt Nam được tín nhiệm làm chủ nhà APEC lần thứ 3 vào năm 2027, khẳng định sẽ ủng hộ tích cực và phối hợp chặt chẽ với chủ nhà Việt Nam để tổ chức thành công năm APEC 2027.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới bà Takaichi Sanae được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú, Thủ tướng Sanae sẽ lãnh đạo Nhật Bản đạt nhiều thành tựu mới.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ cảm ơn về lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; chúc mừng những thành tựu phát triển và cải cách, đổi mới của Việt Nam thời gian gần đây và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển gắn bó, mạnh mẽ và thực chất.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, trong đó có chuỗi sự kiện cấp cao ASEAN 47 thành công, qua đó thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại và văn hóa-xã hội, cũng như phát huy vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Thủ tướng Ibrahim cảm ơn, chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước, khẳng định Malaysia xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, tiếp tục dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ với Việt Nam.

Trao đổi với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng New Zealand.

Thủ tướng New Zealand chúc mừng Việt Nam đạt thành tích tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, nằm trong nhóm những nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong năm 2025; bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm 2026 khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để đẩy mạnh liên kết giữa CPTPP với các đối tác.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Papua New Guinea John Rosso, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Papua New Guinea và sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương và Diễn đàn Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF).

Về phần mình, Phó Thủ tướng Papua New Guinea bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư và thông qua Việt Nam để thúc đẩy hợp tác với ASEAN.

Trao đổi với Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru Teresa Stella Mera Gomez, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Peru.

Trưởng đoàn Peru bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Peru năm 2024. Đánh giá cao dự án đầu tư Bitel của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel), Bộ trưởng Teresa mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào Peru và cam kết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho Bitel hoạt động ngày càng hiệu quả tại Peru.

Tại cuộc gặp với Trưởng đoàn Hồng Công (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, hai bên đánh giá cao tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Công (Trung Quốc) thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đạt được trong kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu (7/2024) và đề nghị bạn cử đoàn sang Việt Nam trao đổi hợp tác về phát triển trung tâm tài chính.

Trưởng đoàn Lý Gia Siêu chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước, tin tưởng quan hệ hai bên thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển thực chất hơn nữa, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch; bày tỏ sẵn sàng đón đoàn Việt Nam sang học tập và trao đổi kinh nghiệm cũng như cử đoàn sang Việt Nam hỗ trợ chuẩn bị cho việc xây dựng các trung tâm tài chính.

Tối cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng các nhà lãnh đạo APEC tham dự hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Đất đai, tạo nền tảng pháp lý ổn định lâu dài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai theo hướng ổn định lâu dài, giải quyết căn bản những điểm nghẽn về quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên khen thưởng 70 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Bước phát triển mới trong tư duy và cách tiếp cận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Bước phát triển mới trong tư duy và cách tiếp cận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Điểm nổi bật của Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ tiếp tục khẳng định kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, mà còn xác định đây là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, đồng hành cùng tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh. (Ảnh: chinhphu.vn)

Huy động nguồn lực, triển khai dự án hiệu quả

Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao. Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững đòi hỏi khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, tạo động lực và không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, truyền thông và giới chuyên gia quốc tế đã có những nhận định về dấu ấn trên hành trình phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Đan Mạch và Bỉ.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN)

Câu chuyện tình bạn Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới

Từ khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh, Việt Nam và Đan Mạch đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu với niềm tin cùng quyết tâm chính trị về một tương lai xanh, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Mở đầu chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10, tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Tại cuộc tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào  đang thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.