Chủ tịch nước Lương Cường: Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Chiều 27/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 8/2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2025. Cùng dự với Chủ tịch nước có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch nước Lương Cường có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, tháng 8/2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và sự điều hành chủ động, hiệu quả của lãnh đạo Văn phòng, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các mặt công tác, các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Kết quả, đơn vị đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo phân công của Đảng; các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực: lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, đối ngoại… Trong đó, nổi bật là các hoạt động đối nội, đối ngoại ở trong và ngoài nước của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, được dư luận, nhân dân và cộng đồng quốc tế quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao.

z6950459574363-3e0d171066d2ce50b67017084f83ceb1.jpg
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được cũng như yêu cầu nhiệm vụ, trong tháng 9/2025, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đối nội, đối ngoại.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị các nội dung công việc, nhiệm vụ kịp thời, chu đáo.

Chủ tịch nước đánh giá, trong thời gian qua, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hai tháng triển khai bước đầu vận hành hiệu quả; các địa phương, ban, bộ, ngành tập trung triển khai Đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu, phục vụ triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác.

z6950459507956-982ffd654ab01779c0e5b10e43a07720.jpg
Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng khối lượng công việc đặt ra rất lớn đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước phải phát huy tối đa năng lực, phản ứng linh hoạt, theo tinh thần chủ động để triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; kịp thời tham mưu những nội dung sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng đề xuất, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng một số công việc, nhiệm vụ; trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tham mưu, phục vụ có hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tại các sự kiện quan trọng về đối nội, đối ngoại trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Nhà nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng rà soát, xem xét kỹ lưỡng cẩn trọng, đúng quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ đặc xá nhân dịp 80 năm thành lập nước bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; triển khai đúng quy trình, đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng, tổ chức công bố quyết định đặc xá 2025 (dịp 2/9) đúng tiến độ, thể hiện tính ưu việt, nhân văn của chế độ, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta.

z6950459466302-fae56c5e0baf86611851f6a3598ffb45.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi làm việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Để triển khai hiệu quả các công việc, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước và các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm, phân công nhiệm vụ người phụ trách nhiệm vụ trên cơ sở lãnh đạo các đơn vị liên quan nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác tổ chức thực hiện, hiệp đồng trong công việc bảo đảm đạt kết quả tốt.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.