Chủ tịch nước Lương Cường: Giải phóng tỉnh Bình Phước là biểu tượng của khí phách quật cường, ý chí sắt đá, niềm tin tất thắng

Dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, sáng 23/3, tại tỉnh Bình Phước, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đây không chỉ là chiến thắng, là kết quả của một cuộc chiến, mà còn là biểu tượng của khí phách quật cường, của ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân, dân Bình Phước và quân, dân cả nước
Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.
Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân tỉnh Bình Phước.

Ôn lại truyền thống 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, diễn văn của đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước nhiều lần đứng lên kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Bình Phước là nơi thành lập chi bộ Phú Riềng Đỏ - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ; là nơi thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết một lòng “Quân với Dân như cá với nước”. Đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước đã một lòng theo Đảng, theo cách mạng, chia ngọt sẻ bùi để tiếng chày giã gạo nuôi quân trên Sóc Bom Bo vang mãi đến hôm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Mỗi thời kỳ cách mạng, trên mảnh đất thân yêu Bình Phước đều có những sự kiện, phong trào đấu tranh nổi bật, tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của dân tộc. Điển hình như chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài năm 1965; chiến dịch Nguyễn Huệ làm nên “mùa hè đỏ lửa” năm 1972; chiến dịch đường 14 - Phước Long cuối năm 1974, đầu năm 1975; chiến thắng giải phóng An Lộc - trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Bình Long (thuộc tỉnh Bình Phước ngày nay) ngày 23/3/1975 tạo điều kiện để quân ta dồn lực tiến công và giải phóng Sài Gòn, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Giải phóng tỉnh Bình Phước đã tròn nửa thế kỷ, tiếng súng, tiếng đạn, bom đã lùi xa, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn đó dai dẳng và âm ỉ, đòi hỏi sự chung tay, đoàn kết, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2024, quy mô kinh tế của Bình Phước đạt hơn 115 ngàn tỷ đồng, tăng gấp gấp 92 lần so với lúc mới tái lập tỉnh năm 1997; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4% - mức cao so với bình quân chung cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đến nay xấp xỉ đạt 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%; thu nhập bình quân đầu người hơn 108 triệu đồng; hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và ngày càng hoàn thiện…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Với những đóng góp to lớn trong suốt quá trình kháng chiến, kiến thiết và dựng xây quê hương, đất nước, tỉnh Bình Phước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tự hào và xúc động ôn lại những năm tháng gian lao mà anh dũng, khốc liệt mà vinh quang, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển mạnh mẽ của Bình Phước - miền đất kiên trung, bất khuất, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng đang vươn lên mạnh mẽ, trong suốt 50 năm qua - từ một chiến trường ác liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo năm xưa, nay đã trở thành một miền đất tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình hội nhập.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Điểm lại những trang sử hào hùng trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc của quân và dân Bình Phước, Chủ tịch nước khẳng định chiến thắng An Lộc-Bình Phước không chỉ là chiến thắng của riêng vùng đất này, mà còn mang một ý nghĩa chiến lược tối quan trọng, mở toang cửa ngõ tây bắc cho quân giải phóng tiến thẳng vào Sài Gòn, chuẩn bị mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

“50 năm đã qua, chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng giải phóng tỉnh Bình Phước, đây không chỉ là chiến thắng, là kết quả của một cuộc chiến, mà còn là biểu tượng của khí phách quật cường, của ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân và dân Bình Phước cùng quân dân cả nước, đánh dấu thắng lợi của hành trình 21 năm trường kỳ kháng chiến, thành quả của công sức, xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống để giành lấy tự do, non sông thu về một mối…”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

50 năm đã qua, chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng giải phóng tỉnh Bình Phước, đây không chỉ là chiến thắng, là kết quả của một cuộc chiến, mà còn là biểu tượng của khí phách quật cường, của ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân và dân Bình Phước cùng quân dân cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước đánh giá, từ một nơi từng là chiến trường ác liệt, xuất phát điểm về kinh tế-xã hội thấp, nay đã trở thành một tỉnh phát triển năng động của miền Đông Nam Bộ; với truyền thống quê hương anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong gian khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Bình Phước đã có bước phát triển toàn diện về mọi mặt; quy mô nền kinh tế đã tăng gấp 92 lần so với thời điểm mới giải phóng.

Không chỉ đạt được những thành tựu kinh tế vượt bậc, Bình Phước còn là điểm sáng về phát triển văn hóa-xã hội, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 1%, hệ thống y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ. Chuyển đổi số và cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ. Là nơi hội tụ của 41 dân tộc anh em, Bình Phước luôn chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết để cùng nhau phát triển.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước khẳng định Bình Phước không chỉ vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là minh chứng cho ý chí, khát vọng phát triển không ngừng của một vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá. Những giá trị của hòa bình, thống nhất và phát triển hôm nay được xây đắp từ những nỗ lực, cống hiến và hy sinh to lớn ngày hôm qua. Đó là động lực để mỗi người con Bình Phước tiếp tục vươn lên, lao động chăm chỉ, sáng tạo, chung tay xây dựng một Bình Phước thịnh vượng, hiện đại, xứng đáng với truyền thống anh hùng mà các thế hệ cha anh đã dày công xây đắp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách giành được trong suốt 50 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Phước là dịp để cùng ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đồng bào, đồng chí và những cán bộ chiến sĩ đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; qua đó để mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp những trang sử hào hùng bằng những thành tựu mới.

Chủ tịch nước đề nghị Bình Phước tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng cùng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và nghị lực, tinh thần và sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam thân yêu.

Đề nghị Bình Phước tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng cùng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và nghị lực, tinh thần và sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam thân yêu.

Chủ tịch nước Lương Cường

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, phần thưởng cao quý từ Nhà nước, ghi nhận những thành tựu nổi bật của địa phương qua nhiều thập kỷ.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia Phú Riềng Đỏ - Địa điểm thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Phú Riềng Đỏ.

Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Phú Riềng Đỏ.

Trong không khí thành kính, linh thiêng, Chủ tịch nước và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng ưu tú, xuất sắc, những người đã đóng góp công lao vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

“Phú Riềng Đỏ” là nơi Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập, ngày 28/10/1929, gồm có sáu đảng viên do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm Bí thư Chi bộ. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Chi bộ đã lãnh đạo phong trào công nhân nổi dậy đấu tranh chống thực dân và bè lũ tay sai, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân trong các đồn điền cao-su đang chịu cảnh lầm than, khổ cực. Với những phong trào đó đã hun đúc tinh thần cách mạng của các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã tới thăm và tặng quà tri ân cựu chiến binh Nguyễn Phương Mỹ (phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài), nhân chứng lịch sử tham gia chiến đấu, giải phóng Phước Long, Đồng Xoài.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.