Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Chile

Tối 11/11, tại thủ đô Santiago de Chile (sáng 12/11, theo giờ Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) và chính thức khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile.
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang ở thăm chính thức Chile đã tham dự buổi lễ. Cùng dự có Bộ trưởng Quốc phòng Chile Maya Fernandez Allende; đại diện các bộ, ngành Chile; đoàn ngoại giao và các cơ quan tùy viên quốc phòng tại Chile.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam kể từ thời điểm cách đây 80 năm, ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập. Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, tinh hoa nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc, che chở của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết một lòng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn dân Việt Nam lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, việc Đảng và Nhà nước lấy ngày 22/12/1989 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân vừa thể hiện sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam vừa tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn dân tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó Lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Bộ trưởng khẳng định, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương đạt hiệu quả thiết thực.

Đối ngoại quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thực hiện nghi thức khai trương Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thực hiện nghi thức khai trương Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trên cơ sở thực hiện chủ trương thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam-Chile, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang long trọng tuyên bố khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile. Văn phòng Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Chile sẽ là Văn phòng đại diện cho Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện chức năng tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng song phương cũng như các nhiệm vụ đối ngoại khác, góp phần phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile.

Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với khí thế mới, đoàn kết sáng tạo, quyết tâm cao, cán bộ, nhân viên Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Lương Cường trao chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường trao chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Vui mừng và vinh dự được tham dự sự kiện đặc biệt này, Bộ trưởng Quốc phòng Chile Maya Fernandez Allende đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định buổi lễ được tổ chức tại Chile là minh chứng về mối quan hệ hợp tác, gắn bó trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Bộ trưởng Maya Fernandez Allende cho rằng, trong tổng thể mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Chile và Việt Nam, lĩnh vực quốc phòng cũng đóng một vai trò quan trọng và đã được hai nước đề cập tới trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Gabriel Boric và Chủ tịch nước Lương Cường, đồng thời được cụ thể hóa bằng bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu xem trưng bày ảnh về thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu xem trưng bày ảnh về thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bà Maya Fernandez Allende đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Chile, coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, qua đó giúp cho hai bên tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hợp tác trong các hoạt động cụ thể như cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, cũng như trao đổi kinh nghiệm và đào tạo học viên.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.