Tiềm năng hợp tác của Việt Nam-Chile còn nhiều dư địa để phát triển

Gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Hiệp hội thúc đẩy sản xuất Chile (SOFOFA), chiều 11/11, giờ địa phương, tại thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá dù đã đạt được những thành tựu, nhưng tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.
Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Chile.
Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Chile.

Chia sẻ tại cuộc gặp, đại diện các tập đoàn, công ty hàng đầu của Chile đều đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam; mong muốn doanh nghiệp hai nước tận dụng một cách tốt nhất các hiệp định thương mại mà hai nước là thành viên.

Đại diện các doanh nghiệp Chile bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những bước phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, đồng thời hy vọng sẽ tìm kiếm được thêm nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác mới để tiến vào thị trường Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới Chile sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, các doanh nghiệp bày tỏ hy vọng được hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực như khai khoáng, ngân hàng, tài chính, công nghệ thông tin và một số lĩnh vực khác, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan hữu quan Việt Nam để sớm có cơ hội hợp tác, phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với SOFOFA và Đại sứ quán Việt Nam tại Chile để tổ chức một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước tới Chile và hướng tới kỷ niệm 10 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam-Chile (2014-2024).

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chính phủ Chile qua các thời kỳ luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương; trong khi Việt Nam xác định Chile là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và mong muốn làm sâu sắc quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Chủ tịch nước cho biết, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại luôn chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ hai nước và đã có nhiều bước tiến đáng kể. Kim ngạch thương mại song phương tính đến tháng 9/2024 đạt 1,57 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Chile đạt 1,2 tỷ USD; qua đó củng cố vị thế của Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Về đầu tư, Chile có bốn dự án với tổng vốn đăng ký đạt 0,3 triệu USD tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đánh giá dù đã đạt được những thành tựu, nhưng tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, Chủ tịch nước gợi mở một số hướng cho sự hợp tác của các doanh nghiệp hai bên, theo đó hai bên cùng thực thi hiệu quả và tận dụng tối đa các ưu đãi từ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile (VCFTA), không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia mà còn có quan hệ ngoại giao, văn hóa và xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các nhà đầu tư Chile nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, khai khoáng và chế biến sâu khoáng sản; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, công nghệ cao.

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước các hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt là SOFOFA, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan của hai bên, phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp và đối tác quốc tế, giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, cũng như bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; cam kết tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Chile nói riêng.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Chile quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.