Chủ động triển khai quyết liệt và hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo 35  Đảng ủy Chính phủ.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Ngô Đông Hải chúc mừng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)
Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Ngô Đông Hải chúc mừng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ là đại diện thường trực đảng ủy các bộ, ngành và doanh nghiệp và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

gen-h-dc-nv-hung-7760.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Duy Linh)

Báo cáo kết quả công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc và từng bước đi vào hoạt động nền nếp, bài bản. Trên tinh thần “kiên định, nhất quán, chủ động, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả”, Ban Chỉ đạo đã tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ đi vào chiều sâu.

Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, xác định rõ vai trò, chức năng, trách nhiệm từng thành viên và bộ phận giúp việc; duy trì chế độ họp định kỳ, phân công đầu mối theo dõi các lĩnh vực, tuyến thông tin. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai trái, thù địch liên quan Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, lừa đảo trên không gian mạng.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là yêu cầu chính trị đặt ra, thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ với quan điểm xuyên suốt "mỗi ngày đều là cao điểm", nâng cao ý thức của người dân trong đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời là người tiêu dùng thông minh.

gen-h-dc-ha-thi-trang-9141.jpg
Đồng chí Hà Thị Trang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ báo cáo xin ý kiến một số nội dung trọng tâm của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc đã củng cố và xây dựng đội ngũ nòng cốt, trong đó đội ngũ phóng viên, biên tập viên; cộng tác viên đã phát huy vai trò chủ động, tiên phong trên không gian mạng, đấu tranh phản bác trực diện và lan tỏa thông tin tích cực, tạo dựng niềm tin xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, sắc bén, phản ánh đúng định hướng tư tưởng, lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội, báo chí, góp phần “phủ xanh thông tin”, giữ vững niềm tin trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị các giải pháp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thực hiện Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng các kênh truyền thông của Ban Chỉ đạo trên nền tảng mạng xã hội, hạ tầng số nội bộ; phối hợp hệ thống báo chí, truyền thông, chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội …

gen-h-dc-ngo-dong-hai-217.jpg
Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị chức năng, phát huy tốt thế mạnh của hệ thống thông tin, truyền thông; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, nhận diện đúng và trúng các vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm; tăng cường phối hợp liên ngành, liên cơ quan, đặc biệt là giữa cấp ủy, tổ chức đảng trong các bộ, ngành, doanh nghiệp với các lực lượng chuyên trách, cơ quan báo chí, truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực, đóng góp bước đầu của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều loại hình thông tin xấu độc, thủ đoạn chống phá tinh vi, nhằm làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hiệu quả điều hành của Chính phủ.

gen-h-dc-nh-binh.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí nhấn mạnh, gần đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, và Đại hội lần thứ XIV của Đảng là thời điểm vô cùng quan trọng, do vậy, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các cơ quan chức năng, tổ chức đảng trực thuộc; xây dựng cơ chế phát hiện-xử lý-lan tỏa thông tin; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là trong các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Cần tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

gen-h-quang-canh-9594.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường công tác tuyên truyền thông chính sách, thông tin tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng, điển hình tiên tiến, các bài viết lý luận, thực tiễn có chiều sâu, sắc bén, phản bác mạnh mẽ những luận điệu sai trái; khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Chính phủ trong việc chủ động bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giữ vững trận địa về tư tưởng và thông tin, củng cố niềm tin của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.