Chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức họp về tiến độ và kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ trì cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, về tổng thể, các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng các đề án, kế hoạch kỷ niệm với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, tạo không khí thi đua, phấn khởi tin tưởng, hướng tới nhân dân, để nhân dân được tham gia và thụ hưởng.

Đến nay công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm cơ bản bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu đề ra; các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.... rất tích cực, chủ động trong triển khai các hoạt động kỷ niệm. Các hạng mục hạ tầng trọng yếu cơ bản hoàn thành.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, thành phố Hà Nội; được đánh giá cao về công tác tổ chức và điều hành chuyên nghiệp, khoa học, chu đáo. Các chương trình nghệ thuật quy mô cấp quốc gia được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bảo đảm trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện. Nội dung mang ý nghĩa giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng sâu sắc, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hướng về ngày kỷ niệm.

dcnguyen-trong-nghia-3786.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các hoạt động triển lãm, xây dựng phim tài liệu, phim hoạt hình được triển khai bài bản, bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các cuộc gặp mặt, tri ân của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tiến hành chu đáo, trang trọng.

Việc khởi công, khánh thành các công trình chào mừng sự kiện đã và đang được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng (tổng số hơn 250 công trình), dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19/8/2025.

Các hoạt động kỷ niệm khác như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", an sinh xã hội; phát động các phong trào thi đua... đã và đang được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và xã hội.

Tại địa phương, các hoạt động kỷ niệm được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, có nhiều đối mới, sáng tạo. Theo kế hoạch, hầu hết các địa phương trong cả nước sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa tầm cao vào tối 2/9/2025.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, yếu tố an ninh, an toàn là quan trọng nhất. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, lễ tân phục vụ các hoạt động kỷ niệm cần được triển khai chu đáo, bài bản. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ chặt chẽ, nghiêm ngặt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là Lễ kỷ niệm Quốc gia.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, nhất là báo chí chủ lực dẫn dắt, định hướng, tuyên truyền thông tin chính thống trong Đảng và xã hội; đồng thời quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, lợi dụng sự kiện để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

dc-tct-ket-luan-2552.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận cuộc họp, đánh giá rất cao nỗ lực, trách nhiệm và kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, kết luận của Lãnh đạo chủ chốt tại cuộc họp mới đây khẳng định, bảo đảm tổ chức thành công, chu đáo và tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lưu ý công việc còn rất lớn, thời gian không còn nhiều, đồng chí đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với trách nhiệm cao nhất. Tất cả các công việc đều bảo đảm chi tiết, cẩn trọng, chu đáo, trọng tâm là Lễ diễu binh, diễu hành. Các cơ quan, đơn vị tiếp thu rà soát hoàn thành kịch bản bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện diễn văn kỷ niệm chuyển về Văn phòng Trung ương thẩm định, báo cáo Tổng Bí thư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện kịch bản, lời thuyết minh bảo đảm chất lượng, tương xứng tầm vóc của sự kiện; lan tỏa niềm tự hào, không khí phấn khởi trong nhân dân, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành kịch bản phát thanh, truyền hình bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai sót.

Đồng chí đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh cơ cấu thành phần đại biểu, bố trí, sắp xếp chỗ ngồi bảo đảm trang trọng, chu đáo, khoa học; phối hợp bảo đảm các yếu tố về y tế, môi trường, phân luồng, phân tuyến ngay từ lễ sơ duyệt, tổng duyệt.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo khi có vấn đề phát sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.