Triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày 29/5, cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo) đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cùng dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Cuộc họp đã tổng kết công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Ban Chỉ đạo đánh giá, các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức thành công, trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện, tuyệt đối an toàn, bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã được Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện.

Các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động đã cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo bằng các chỉ thị, đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo.

Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền kỷ niệm trước, trong và sau sự kiện được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả...

Các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bên cạnh những kết quả tích cực, cũng có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: Công tác chuẩn bị đề án, kế hoạch liên quan có việc, có khâu còn chậm; việc phối hợp chuẩn bị và tổ chức một số hoạt động có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất; công tác xác nhận thông tin, tổ chức, đón tiếp đại biểu trong một số hoạt động còn lúng túng, chưa khoa học; chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm thiếu sót về hình ảnh...

Đối với lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sắp tới, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, hoàn thiện các đề án, kế hoạch kỷ niệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động bảo đảm tiến độ đề ra.

Cụ thể, có một số hoạt động sẽ được triển khai trong lễ kỷ niệm như lễ dâng hương, dâng hoa và tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ; mít-tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; tổ chức hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu, hoạt động văn nghệ, triển lãm chuyên đề; phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, gắn biển các công trình chào mừng...

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, trao đổi, góp ý và xin ý kiến Ban Chỉ đạo về dự thảo đề án tổng thể, kế hoạch tổ chức mít-tinh, diễu binh, diễu hành; kế hoạch đón tiếp đại biểu quốc tế, nhất là việc tổ chức các hoạt động trọng tâm như mít-tinh, diễu binh, diễu hành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa điều hành cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa điều hành cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm như lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, các hội thảo khoa học, đã được lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Qua đó, đã khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào với Đảng, với Bác Hồ trong công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao công tác tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các cơ quan được giao chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, hợp luyện...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, cần nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, thiếu sót để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, tiếp tục triển khai những hoạt động kỷ niệm lớn sắp tới. Tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống.

Đồng chí Trần Cẩm Tú kết luận cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Trần Cẩm Tú kết luận cuộc họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về kế hoạch kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đã chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể, chi tiết để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh từ nay đến lễ kỷ niệm không còn nhiều thời gian, với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phối hợp kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm đúng định hướng, chất lượng cũng như tiến độ thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan liên quan. Theo đó, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hoàn thiện đề án tổng thể trong nửa đầu tháng 6 để triển khai thực hiện; phối hợp thực hiện trưng bày triển lãm thành tựu 80 năm thành lập nước; 40 năm đổi mới; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm...

Thành phố Hà Nội hoàn thành việc ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm trong nửa đầu tháng 6 theo đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo. Văn phòng Trung ương Đảng chủ động phối hợp các cơ quan kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm công tác hậu cần chu đáo.

Bộ Quốc phòng hoàn thiện và ban hành đề án diễu binh, diễu hành trong nửa đầu tháng 6; có kế hoạch tập luyện diễu binh, diễu hành... Bộ Công an bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các hoạt động tổ chức kỷ niệm, không chỉ tại Hà Nội mà trên toàn quốc...

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao chào mừng; lưu ý tổ chức, điều tiết các hoạt động văn nghệ nên thực hiện từ sớm; phối hợp xây dựng kịch bản diễu binh diễu hành bảo đảm trang trọng, đúng quy mô cấp quốc gia...

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bảo đảm diễn văn chất lượng, phối hợp tổ chức các hội thảo từ sớm. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp các cơ quan xây dựng kế hoạch thăm hỏi, gặp mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với người có công; đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách.

Bộ Nội vụ chủ động báo cáo kịp thời những cá nhân có công lao, thành tích trong kháng chiến; làm sớm công tác khen thưởng với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước...

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.