Chủ động phát hiện nguy cơ, dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị công bố các quyết định tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tại hội nghị.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thể hiện trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương trong việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có tính độc lập cao, theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan hoàn thành tốt hơn vai trò tham mưu chiến lược giúp Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

img-20260108-191813.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Thường trực Ủy ban, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; chuyển mạnh hoạt động theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm.

img-20260108-191810.jpg
Các đại biểu tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở phát hiện vi phạm đã xảy ra, mà phải chủ động phát hiện nguy cơ, dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, phù hợp tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 22/5/2025: “Chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm mà trước hết là để giữ gìn kỷ cương, ngăn ngừa, giữ cho tổ chức Đảng và đảng viên không đi chệch hướng, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, dũng khí, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cán bộ kiểm tra phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám kết luận đúng sự thật, không né tránh. Mỗi cán bộ kiểm tra phải luôn tự đặt mình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của tổ chức Đảng và kỷ luật Quân đội; tự soi, tự sửa, giữ mình trong sạch trước khi làm trong sạch tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.