Đại sứ phụ trách các vấn đề an ninh mạng, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội Ernst Noorman. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại sứ phụ trách các vấn đề an ninh mạng, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội Ernst Noorman. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Ernst Noorman, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội:

Chống tội phạm mạng là trách nhiệm chung, dựa trên hợp tác và tôn trọng quyền con người

Nhân dịp Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Ernst Noorman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan phụ trách các vấn đề an ninh mạng, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội?

Đại sứ Ernst Noorman: Trước hết, phải nói rằng tôi thực sự rất ấn tượng với Lễ mở ký. Sự kiện này cũng thể hiện tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho lễ ký kết Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ đề quan trọng này.

Chúng ta đã trải qua quá trình đàm phán rất dài, thậm chí có chủ đề mà các nước đã phải ngồi thảo luận liên tục với nhau khoảng 420 giờ. Điều đó cho thấy mức độ phức tạp của các cuộc thương lượng và số lượng chủ đề phải thảo luận, thống nhất.

Chúng tôi rất hài lòng với kết quả cuối cùng vì Công ước Hà Nội rất phù hợp với các văn kiện quốc tế khác, giúp mở rộng hơn phạm vi hợp tác. Điều rất quan trọng là chúng ta đã đưa được yếu tố quyền con người vào nội dung Công ước, và tôi tin rằng chúng ta đã thành công với điều đó. Hy vọng tất cả các nước sẽ sớm ký kết, thực thi Công ước, để cuộc chiến chống tội phạm mạng hiệu quả hơn.

Phóng viên: Sau khi ký kết, các quốc gia cần làm gì để bảo đảm việc thực thi hiệu quả Công ước?

phien-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-1-6152.jpg
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Ernst Noorman: Trước hết, tất cả các nước phải ký kết Công ước. Vì lý do hành chính nên Hà Lan chưa thể ký kết ngay tại Lễ mở ký nhưng chúng tôi sẽ sớm ký trong tương lai gần. Sau đó, các nước ký kết cần phê chuẩn Công ước và cần ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn thì Công ước mới có hiệu lực thi hành.

Điều quan trọng tiếp theo là phải đưa Công ước vào thực tiễn, lồng ghép vào luật pháp trong nước và tạo nền tảng cho hợp tác quốc tế, bởi chống tội phạm mạng đồng nghĩa với làm việc cùng nhau giữa các quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp quốc tế.

Một nội dung quan trọng khác của Công ước là xây dựng năng lực và chúng tôi đang hợp tác với nhiều nước cùng Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) để tăng cường năng lực, xây dựng khả năng chống chịu với tội phạm mạng, giúp người dân tự bảo vệ mình.

Phóng viên: Nhiều ý kiến cho rằng việc Việt Nam đăng cai sự kiện này thể hiện cam kết và vai trò chủ động trong đường lối đối ngoại đa phương. Ông đánh giá thế nào về vị thế và cam kết của Việt Nam đối với an ninh mạng toàn cầu?

Đại sứ Ernst Noorman: Tôi cho rằng sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với Công ước, cũng như cho thấy Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của an ninh mạng và công tác phòng, chống tội phạm mạng.

Chúng tôi cũng đang hợp tác với các nước ASEAN - một trong những khu vực trọng tâm của chương trình xây dựng năng lực phía Hà Lan đang triển khai. Tháng 11 tới, chúng tôi sẽ phối hợp Ban Thư ký ASEAN và Singapore tổ chức Đối thoại khu vực về an ninh mạng, quy tụ các quốc gia cùng thảo luận những chủ đề quan trọng nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, trong đó có nội dung về tội phạm mạng.

Phóng viên: Liệu việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội có mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng hay chuyển đổi số không?

Đại sứ Ernst Noorman: Tôi tin là có. Việt Nam có rất nhiều tiềm năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều doanh nghiệp Hà Lan cũng đã hoạt động tại Việt Nam, chẳng hạn như Heineken đang hoạt động trong ngành bia, một số doanh nghiệp khác trong lĩnh vực khai khoáng…

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các công ty trong lĩnh vực số, an ninh mạng quan tâm, đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Dù có khoảng cách về mặt địa lý, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu thị trường, góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Phóng viên: Trong Công ước có quy định, việc sử dụng hình ảnh cá nhân mà không được phép là hành vi vi phạm. Ông nhìn nhận như thế nào về quy định này? Liệu điều đó có gây khó khăn cho báo chí, nhà xuất bản hay các công ty mạng xã hội không?

ndo_br_dsc03630-6121.jpg
Đại sứ phụ trách các vấn đề an ninh mạng, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội Ernst Noorman trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Ernst Noorman: Việc sử dụng hình ảnh cá nhân mà không có sự cho phép của chủ thể là hành vi phạm pháp. Chống tội phạm mạng và bảo vệ quyền riêng tư luôn cần sự cân bằng tinh tế, và đó là lý do vì sao chủ đề này được thảo luận rất kỹ trong quá trình đàm phán.

Nhưng chúng tôi hài lòng vì các điều khoản mạnh mẽ về quyền con người đã được đưa vào Công ước, bảo đảm cân bằng giữa an ninh mạng và quyền riêng tư. Những quy định tương tự cũng đã được lồng ghép trong các hiệp ước khác liên quan không gian mạng.

Phóng viên: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ông rất vui vì sự kiện lần này cũng chứng minh Hà Nội là thành phố an toàn và hiếu khách. Là người từng đến Việt Nam nhiều năm trước, ông cảm nhận thế nào về sự thay đổi và năng lượng mới của Hà Nội hôm nay?

Đại sứ Ernst Noorman: Tôi đến Hà Nội lần đầu cách đây 30 năm và rất ấn tượng khi đó thành phố tràn ngập xe đạp và rất quyến rũ. Dù nay đã khác nhưng tôi vẫn thấy Hà Nội giữ được vẻ đẹp và bản sắc riêng.

Tôi rất vui khi được quay lại và thấy sự năng động, tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo của người Việt Nam. Thực lòng mà nói, tôi rất tiếc phải trở về Hà Lan sớm mặc dù tôi muốn ở lại lâu hơn. Tôi từng đạp xe từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, một chuyến đi đầy ấn tượng và tôi vẫn mong một ngày được tái hiện hành trình ấy một lần nữa.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.