Chính sách thuế của Mỹ có thể gây rối loạn chuỗi cung ứng ô-tô Bắc Mỹ

Việc áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu "sẽ gây ra một lỗ hổng trong ngành công nghiệp Mỹ mà chúng ta chưa từng chứng kiến". Đây là lời cảnh báo được Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley đưa ra trong một hội nghị nhà đầu tư diễn ra gần đây ở New York.
Các mẫu xe mới được trưng bày tại một đại lý Ford ở Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 3/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các mẫu xe mới được trưng bày tại một đại lý Ford ở Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 3/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong nhiều năm qua, chuỗi cung ứng ô-tô của Mỹ đã được tích hợp sâu với hai nước láng giềng là Mexico và Canada. Trước khi một chiếc xe được lắp ráp hoàn chỉnh, các bộ phận của nó có thể phải đi qua lại nhiều lần giữa Mỹ, Mexico và Canada.

Việc Mỹ áp thuế lên hàng hóa từ Mexico và Canada đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn Bắc Mỹ và đẩy giá xe lên cao. "Chúng tôi đang chứng kiến chi phí tăng vọt và tình trạng hỗn loạn", Farley nói.

Nhiều người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới

Tại xưởng của công ty Alian Plastics ở Monterrey, miền bắc Mexico, nhựa nóng chảy nhập từ Mỹ được đưa vào khuôn để sản xuất các bộ phận nhựa của ô-tô như vỏ đèn pha. Giám đốc điều hành Felipe Villarreal cho biết sau khi hoàn thiện, các bộ phận này sẽ được chuyển sang Mỹ để lắp ráp linh kiện, rồi lại quay về Mexico để lắp ráp xe hoàn chỉnh, cuối cùng là xuất khẩu trở lại Mỹ.

"Quy trình này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong chuỗi cung ứng ô-tô Bắc Mỹ", ông Villarreal nhận định.

"Thay vì chỉ trả tiền vật liệu và chi phí gia công, giờ đây các doanh nghiệp có thể phải chịu mức thuế từ 15-25% ở mỗi bước, với tổng cộng có thể lên tới 70%", ông cảnh báo.

Các mẫu xe mới được trưng bày tại một đại lý Ford ở Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 3/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các mẫu xe mới được trưng bày tại một đại lý Ford ở Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada, ngày 3/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất chấp tuyên bố của Washington rằng tăng thuế là để bảo vệ ngành ô-tô Mỹ, thực tế là xe được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ gần như không tồn tại. Ngày nay, các hãng xe sử dụng nguồn lực toàn cầu.

Ngay cả mẫu bán tải F-150 nổi tiếng của Ford - xe bán chạy nhất tại Mỹ trong hơn 40 năm qua cũng có chưa đến một nửa linh kiện đến từ các nhà máy tại Mỹ. Ford hiện có nhà máy động cơ ở Chihuahua (Mexico), hai nhà máy dập và lắp ráp tại Cautitlan và Hermosillo (Mexico), cùng một nhà máy lắp ráp tại Oakville (Canada).

Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu khoảng 8 triệu xe ô-tô. Mexico đứng đầu danh sách với 3 triệu xe xuất sang Mỹ, Canada xếp thứ tư với khoảng 1,1 triệu chiếc.

Tập đoàn tư vấn tài chính Anderson Economic Group ước tính rằng chính sách thuế mới sẽ làm giá xe rẻ nhất tại Mỹ tăng thêm 2.500-5.000 USD, trong khi một số mẫu xe nhập có thể đội giá tới 20.000 USD.

Ông Gary Clyde Hufbauer, chuyên gia tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson, cho biết giá xe sẽ tăng trung bình 4.000 USD/chiếc, nhiều công ty có thể phải báo lỗ hoặc sụt giảm lợi nhuận. Chi phí tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng.

Cách đây một thập kỷ, 20% người Mỹ thu nhập thấp nhất không đủ khả năng mua xe mới. Hiện nay, con số đó là 40%, theo ông Venkatesh Prasad, Phó Chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu ô-tô.

Cắt giảm nhân sự là điều “khó tránh”

Sản lượng ô-tô Mỹ đã liên tục giảm trong suốt thập kỷ qua. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái nước này chỉ sản xuất 1,7 triệu xe hoàn chỉnh, giảm mạnh so với mức hơn 4 triệu chiếc năm 2014. Sự sụt giảm đến từ nhiều nguyên nhân: Chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh toàn cầu khốc liệt và quá trình chuyển đổi chậm chạp sang xe điện.

Một xe vận chuyển ô-tô băng qua cầu Lewiston-Queenston trên đường sang Canada, nhìn từ phía Canada tại thác Niagara, tỉnh Ontario, vào ngày 9/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Một xe vận chuyển ô-tô băng qua cầu Lewiston-Queenston trên đường sang Canada, nhìn từ phía Canada tại thác Niagara, tỉnh Ontario, vào ngày 9/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong bối cảnh đó, việc áp thuế để phục hồi sản xuất nội địa có thể phản tác dụng.

Ngay cả khi các hãng xe toàn cầu chuyển thêm hoạt động về Mỹ theo mong muốn của Washington, thì vẫn cần rất nhiều thép và nhôm. Trong khi đó, Mỹ lại bắt đầu áp thuế 25% lên hai mặt hàng này từ ngày 12/3.

Chuyên gia Jay Cushing của Gimme Credit cảnh báo, việc tăng thuế thép và nhôm có thể khiến giá ô-tô tại Mỹ tăng thêm 1.500 USD. Tập đoàn tư vấn Anderson Economic Group thì cho rằng giá xe điện có thể tăng thêm đến 2.500 USD.

Nếu giá xe tiếp tục tăng, việc cắt giảm sản lượng và nhân sự trong ngành ô-tô Mỹ "sẽ là điều không thể tránh khỏi".

Tập đoàn tư vấn tài chính Anderson Economic Group

Ông Flavio Volpe, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất linh kiện ô-tô Canada, cảnh báo ngành ô-tô Bắc Mỹ có thể sụp đổ vì quá phụ thuộc lẫn nhau.

"Chúng ta đều biết không thể sản xuất một chiếc xe nếu các bộ phận không đến kịp thời. Nếu bạn áp thuế 25%, thì ai đó - nhà sản xuất, nhà cung ứng linh kiện, hoặc người tiêu dùng sẽ phải gánh chi phí đó", ông Volpe nói.

Ông cho biết các công ty Canada hiện vận hành 156 nhà máy tại 18 bang của Mỹ, sử dụng khoảng 50.000 lao động Mỹ. “Chúng tôi là nhà đầu tư và là người sử dụng lao động ở Mỹ. Đừng tự gây thiệt cho chính mình”.

Các hãng xe “chật vật” tìm cách ứng phó

Giữa bối cảnh bất ổn do chính sách thuế của Mỹ, cả các nhà sản xuất nhỏ lẫn các tập đoàn toàn cầu đều đang xây dựng "kế hoạch B" để ứng phó và bảo vệ hoạt động của mình.

"Chúng tôi đang họp để xây dựng chiến lược, giống như khi đối phó với đại dịch Covid-19. Mọi thứ đều được thảo luận, từ việc tạm dừng kỹ thuật cho đến quản lý nhân sự nếu rủi ro về thuế thành hiện thực", ông Manuel Montoya, Tổng Giám đốc Liên minh ô-tô Nuevo Leon, chia sẻ.

Giám đốc tài chính General Motors, ông Paul Jacobson, cho biết công ty đã chuẩn bị cho kịch bản áp thuế ngắn hạn, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thuế kéo dài lâu hơn. “Nếu chúng trở thành vĩnh viễn, thì bạn sẽ phải cân nhắc hàng loạt điều, từ việc phân bổ nhà máy, thậm chí đến việc di dời nhà máy”, ông nói.

Đường cao tốc ở Nogales, bang Sonora, Mexico, ngày 2/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đường cao tốc ở Nogales, bang Sonora, Mexico, ngày 2/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thông thường, các hãng bắt đầu thiết kế và thử nghiệm mẫu xe cho năm tiếp theo ngay từ đầu năm. Nhưng năm nay, nhiều công ty Bắc Mỹ vẫn do dự, và việc phát triển mẫu xe 2026 vẫn còn bị trì hoãn.

Theo S&P Global Mobility, sự không chắc chắn về thuế quan có thể làm chậm đầu tư, phát triển và sản xuất xe tại Mỹ, khiến thị trường ô-tô Mỹ ngày càng tách rời khỏi thị trường toàn cầu. "Chúng ta đang chứng kiến các khu vực như châu Âu và châu Á tăng cường chuỗi giá trị vì đó là cách hiệu quả nhất. Việc tự cô lập mình là một bước lùi", ông Montoya nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại

Ngày 24/4, tại New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã chủ trì buổi gặp mặt, thông tin với bạn bè Mỹ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa nhà Kho bạc Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: Xinhua/Hu Yousong)

Mỹ mở chiến dịch thu hồi 22,2 tỷ USD gian lận thời Covid-19

Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp nhỏ (SBA) của Mỹ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm bài trừ gian lận của Nhà trắng đã chính thức chuyển 562.000 khoản vay bị nghi gian lận thời đại dịch Covid-19 sang Bộ Tài chính để tiến hành truy thu, đánh dấu đợt thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11; bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Khu khảo cổ Teotihuacán - địa điểm du lịch nổi tiếng cách thủ đô Mexico City 60km. (Ảnh: PHI HÙNG-PV TTXVN tại Mexico)

Xả súng tại khu du lịch Mexico, nhiều người thương vong

Ngày 20/4 (theo giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại Khu khảo cổ Teotihuacán - một trong những điểm du lịch biểu tượng nhất Mexico - khiến ít nhất 1 du khách nước ngoài thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sự việc làm dấy lên lo ngại về an ninh du lịch khi đất nước này đang gấp rút chuẩn bị cho World Cup 2026.

Quốc kỳ Canada tung bay tại Đồi Quốc hội ở Ottawa. (Ảnh: Chính phủ Canada)

Xu hướng mới về dân số tại Canada

Dân số Canada vừa ghi nhận giảm hơn 100 nghìn người trong năm 2025, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ khi Canada bắt đầu thống kê vào những năm 1940. Xu hướng này phản ánh những thay đổi về nhân khẩu học, chính sách nhập cư và điều kiện kinh tế-xã hội tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Một trạm nhiên liệu ở La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba xác nhận cuộc gặp với phái đoàn Mỹ

Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro, ngày 20/4, xác nhận rằng mới đây đã diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức của Cuba và Mỹ tại thủ đô La Habana.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer. (Ảnh: FB Lori Chavez-DeRemers)

Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeReLori Cmer ngày 20/4 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan giám sát liên bang tiến hành cuộc điều tra về sai phạm.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA).

Việt Nam trình Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Liên hợp quốc

Thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) ngày 7/4/2026 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.