Chính sách bao vây cấm vận của Mỹ làm Cuba thiệt hại kỷ lục 7,56 tỷ USD

Ngày 28/10 tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Ngài Rogelio Polanco Fuentes, đã chủ trì họp báo thông tin về Dự thảo Nghị quyết A/80/L.6 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Hợp chúng quốc Hoa Kỳ áp đặt đối với Cuba”.

Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam)
Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam)

Trong bài phát biểu, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh chính sách bao vây cấm vận kéo dài hơn sáu thập kỷ là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của Cuba, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và đời sống người dân. Ông cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, thiệt hại do các biện pháp cấm vận đã lên tới 7,56 tỷ USD, tăng khoảng 49% so với năm trước đó, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

“Thay mặt Nhà nước, Chính phủ, Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em vì sự ủng hộ nhất quán, bền bỉ và chí tình trong suốt nhiều năm qua. Việt Nam không chỉ thể hiện tình đoàn kết chính trị và đạo lý, mà còn hành động cụ thể, tiêu biểu là chiến dịch hỗ trợ Cuba gần đây do Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Việt Nam phát động. Trong giờ phút mà thế giới chuẩn bị một lần nữa lên tiếng phản đối mạnh mẽ lệnh bao vây cấm vận phi nghĩa, cho phép tôi gửi đến nhân dân Việt Nam, các nhà lãnh đạo và tất cả những ai yêu chuộng hòa bình lời tri ân chân thành nhất của nhân dân Cuba”, Đại sứ nhấn mạnh.

Tiếp đó, Đại sứ cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ thảo luận và bỏ phiếu về nghị quyết này trong hai ngày 28 và 29/10, đánh dấu lần thứ 34 Cuba trình văn kiện kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây cấm vận kể từ năm 1992. Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ trong việc ủng hộ xóa bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phi lý.

Đại sứ đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh cấm vận của Hoa Kỳ là hành động “vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống đối với các quyền con người cơ bản của nhân dân Cuba”, khẳng định đây là hệ thống biện pháp cưỡng chế đơn phương lâu dài, toàn diện và khắt khe nhất trong lịch sử hiện đại. Theo ông, những biện pháp này đã bóp nghẹt nền kinh tế, cản trở Cuba tiếp cận thuốc men, nguyên liệu y tế, năng lượng, tín dụng quốc tế và đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Đại sứ nêu rõ việc Cuba bị đưa trở lại “danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến Cuba bị hạn chế giao dịch tài chính, mất khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và chịu tổn thất trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như y tế, năng lượng và nông nghiệp.

Về phương diện đối ngoại, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Cuba luôn thể hiện thiện chí đối thoại và mong muốn xây dựng quan hệ bình đẳng, cùng có lợi với Hoa Kỳ, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của mỗi bên.

“Tuy nhiên, chính phía Hoa Kỳ đã nhiều lần làm gián đoạn và phá vỡ những cơ hội hợp tác vốn có thể mang lại lợi ích chung. Dù vậy, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu và trong khi chính sách bao vây, cấm vận chống lại đất nước chúng tôi ngày càng bị siết chặt, Cuba vẫn kiên định khẳng định thiện chí sẵn sàng đối thoại một cách có chủ quyền, trên mọi lĩnh vực có thể, với chính quyền đương nhiệm của Hoa Kỳ. Điều này phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm đến chủ quyền quốc gia”, Đại sứ khẳng định.

Trước những áp lực khắc nghiệt của chính sách bao vây cấm vận, Cuba vẫn như viên ngọc trai giữa lòng đại dương, càng chịu sự vùi dập của cát biển thời gian, càng tỏa sáng vẻ đẹp của ý chí kiên cường và khát vọng tự do.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.