Chiến lược phát triển y tế bền vững của châu Phi

Sự sụt giảm mạnh trong viện trợ phát triển chính thức cùng sự gia tăng 41% các đợt bùng phát dịch bệnh từ năm 2022 đến 2024 đang gây sức ép lên các hệ thống y tế vốn quá tải của châu Phi.
Châu Phi hướng tới tự chủ về vaccine. (Ảnh: UNCTAD)
Châu Phi hướng tới tự chủ về vaccine. (Ảnh: UNCTAD)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) đã đưa ra một chiến lược trên toàn châu lục, nhằm chuyển đổi triệt để cách thức tài trợ cho các hệ thống y tế, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực này.

Với số đợt bùng phát dịch bệnh tăng kỷ lục từ 152 đợt năm 2022 lên 213 đợt năm 2024, châu Phi đang đối mặt tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực y tế công cộng. Sự gia tăng đột biến này tạo áp lực nặng nề lên hệ thống y tế vốn đã yếu kém của châu lục, làm bộc lộ những điểm yếu cố hữu và suy giảm nghiêm trọng khả năng ứng phó của các quốc gia trong khu vực.

Trong bối cảnh viện trợ y tế bên ngoài cho châu Phi dự kiến giảm 70% trong giai đoạn 2021-2025, CDC châu Phi đã đưa ra chiến lược nhằm nâng cao tính tự chủ của y tế châu lục. Với sự hợp tác của các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi, CDC châu Phi sẽ nỗ lực sửa đổi kế hoạch tài chính y tế quốc gia, tăng cường đầu tư trong nước vào y tế, thí điểm các cơ chế doanh thu sáng tạo, phù hợp bối cảnh được thiết kế để huy động nguồn tài trợ bền vững và có thể dự đoán được.

Theo Tiến sĩ Jean Kaseya, Tổng Giám đốc CDC châu Phi, châu lục này không thể tiếp tục thuê ngoài cho việc bảo đảm an ninh y tế của mình. CDC châu Phi đang xây dựng một tương lai mà châu Phi đầu tư vào người dân của mình, thúc đẩy chương trình nghị sự y tế của riêng mình và ứng phó các cuộc khủng hoảng với tốc độ, sức mạnh và sự tự lực.

Chiến lược này thúc giục các chính phủ thực hiện Tuyên bố Abuja bằng cách phân bổ ít nhất 15% ngân sách quốc gia cho y tế, trong đó đưa ra các ý tưởng tài trợ sáng tạo như thuế đoàn kết đối với vé máy bay, rượu và dịch vụ di động; đồng thời khám phá cách sử dụng 95 tỷ USD tiền kiều hối hằng năm của châu Phi để hỗ trợ cho các ưu tiên y tế quốc gia.

Các công cụ tài chính hỗn hợp sẽ được sử dụng để giải phóng vốn công và tư cho các khoản đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng, y tế kỹ thuật số và sản xuất vaccine, vật tư y tế tại địa phương.

Việc triển khai kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư vào y tế châu Phi sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu (2025-2026) sẽ tập trung vào việc cập nhật các kế hoạch tài trợ y tế quốc gia tại 30 nước, thí điểm các cơ chế doanh thu sáng tạo và triển khai bảng thông tin minh bạch.

Giai đoạn hai (2026-2030) sẽ mở rộng các phương pháp tiếp cận thành công, với mục tiêu cho phép ít nhất 20 quốc gia tài trợ 50% hoặc hơn ngân sách y tế của họ, thông qua các nguồn trong nước bền vững.

CDC châu Phi cũng sẽ triển khai Bảng điểm tài trợ y tế châu Phi mới để theo dõi tiến độ, cải thiện sự liên kết của các nhà tài trợ và thúc đẩy hiệu quả chi tiêu trong nước.

Năm 2024, CDC châu Phi đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia trong châu lục ứng phó nhiều tình trạng y tế khẩn cấp, nghiêm trọng, bao gồm dịch virus Marburg tại Rwanda, dịch đậu mùa khỉ và dịch tả tại nhiều quốc gia.

Với động lực chính trị từ Liên minh châu Phi và các cơ chế phối hợp khu vực, chiến lược trên đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sự độc lập về y tế của châu Phi. CDC châu Phi đang nỗ lực đưa Lục địa Đen thoát khỏi sự tụt hậu, bước vào giai đoạn mới tự chủ và phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.