Chiến lược ổn định nguồn cung dược phẩm của EU

Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các quốc gia thành viên, ngành công nghiệp, chuyên gia y tế… tích cực tham gia liên minh về các loại thuốc quan trọng để bảo đảm tính tự chủ của Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực dược phẩm. Bước đi này góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt các loại thuốc, nhất là kháng sinh, mà khối này phải đối mặt hồi mùa đông vừa qua.
Sự thiếu hụt lao động là thách thức với ngành dược phẩm của EU. Ảnh Getty Images
Sự thiếu hụt lao động là thách thức với ngành dược phẩm của EU. Ảnh Getty Images

Ý tưởng xây dựng một liên minh thuốc từng được EC công bố vào tháng 10/2023 và nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia. Được xây dựng dựa trên mô hình của liên minh về pin, liên minh về các loại thuốc quan trọng hướng tới mục tiêu bảo đảm tính tự chủ của EU trong lĩnh vực dược phẩm, thông qua việc phát triển các giải pháp sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi về ký kết hợp đồng.

Theo Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke và Ủy viên Y tế EU Stella Kyriakides, liên minh thuốc sẽ giúp EU thay đổi cách sản xuất và mua thuốc, đồng thời mở rộng cơ hội để đa dạng hóa chuỗi cung ứng thông qua việc ký kết các quan hệ đối tác chiến lược.

Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã bộc lộ những khiếm khuyết của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các quốc gia EU, trong đó có tình trạng khan hiếm thuốc.

Mặc dù lĩnh vực dược phẩm của EU phát triển mạnh mẽ, nhưng từ nhiều năm nay, khối này phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về thiếu hụt các loại thuốc quan trọng, nhất là kháng sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt này, nổi bật là sự gia tăng đột biến về nhu cầu, sự phụ thuộc vào các quốc gia ngoài khối trong sản xuất các hoạt chất dược phẩm.

Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã bộc lộ những khiếm khuyết của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các quốc gia EU, trong đó có tình trạng khan hiếm thuốc. Theo Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), nhu cầu về kháng sinh tăng lên do số ca nhiễm trùng đường hô hấp tăng nhanh trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành. Các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế lây lan dịch bệnh khiến việc nhập khẩu thuốc trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh này, các nước thành viên EU đã đề ra kế hoạch tổng thể có tên là Chiến lược Dược phẩm châu Âu, với các mục tiêu như: Bảo đảm tất cả bệnh nhân có đủ thuốc chữa bệnh ngay lập tức, tự sản xuất dược phẩm cơ bản, giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô có nguồn gốc từ các nước bên ngoài EU.

Giới chức EU cũng thúc giục thiết lập một cơ chế đoàn kết tự nguyện mới cho phép bất kỳ quốc gia thành viên nào đang gặp phải tình trạng thiếu hụt thuốc có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia thành viên khác.

Hồi mùa đông 2022-2023, sự thiếu hụt trầm trọng các loại thuốc đã khiến dư luận EU quan ngại. Các dược sĩ Đức cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trong việc cung ứng một số loại thuốc chữa bệnh tại Đức, đồng thời kêu gọi nhà chức trách khẩn trương giải quyết vấn đề bởi việc chăm sóc bệnh nhân ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Tháng 4/2023, Viện Dược phẩm và Thiết bị y tế liên bang Đức công bố danh sách 477 loại thuốc đang bị thiếu, tăng so với khoảng 300 loại bị thiếu được ghi nhận vào mùa thu năm 2022. Tình trạng thiếu hụt lao động, già hóa dân số làm gia tăng nhu cầu về thuốc dành cho người cao tuổi... cũng là những trở ngại lớn đối với sự phát triển của ngành dược phẩm.

EU đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống về thuốc trên toàn khối, trong đó có đẩy mạnh phân phối lại các loại thuốc giữa các nước thành viên. Tuy vậy, đây chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời.

Về lâu dài, khối này cần nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng thông qua việc tăng cường năng lực sản xuất các loại thuốc và hoạt chất quan trọng để có thể ứng phó tình trạng khẩn cấp về y tế tương tự đại dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.