Chạy để lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã

Từng bước chạy của các vận động viên tham dự giải “Chạy vì động vật hoang dã - Động vật hoang dã không phải là thuốc” 2022 đã tạo nên 3.696km chạy, góp phần giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm bị khai thác, buôn bán để làm thuốc.
Các vận động viên tham gia giải chạy.
Các vận động viên tham gia giải chạy.

Ngày 6/11, tại Khu đô thị Ciputra, Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) phối hợp cùng Sporting Republic tổ chức giải “Chạy vì động vật hoang dã - Động vật hoang dã không phải là thuốc”.

Sự kiện năm nay đánh dấu giải chạy thường niên “Hanoi Half Marathon vì động vật hoang dã” lần thứ bảy, với mục tiêu khuyến khích cộng đồng không sử dụng thuốc từ động vật hoang dã, đặc biệt những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao như gấu, hổ, tê giác và rùa.

Giải chạy năm nay đã thu hút 358 vận động viên từ 25 quốc gia tham gia với nhiều nhóm chạy từ các câu lạc bộ, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ…, như nhóm chạy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), Dự án USAID Saving Threatened Wildlife, Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã nguy cấp quốc tế (FFI), Tổ chức TRAFFIC...

Các vận động viên nhí cùng gia đình tham gia giải chạy.

Các vận động viên nhí cùng gia đình tham gia giải chạy.

Các vận động viên tham dự giải chạy đã cùng tạo nên tổng quãng đường 3.696km, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm bị khai thác, buôn bán để làm thuốc.

Mỗi ngày, hàng nghìn cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm bị săn bắt và buôn bán nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng động vật hoang dã để chữa bệnh hay nâng cao sức khỏe.

Thói quen này đã đẩy nhiều loài đến bên bờ tuyệt chủng do nạn săn bắt, buôn bán trái phép ngày một gia tăng để phục vụ nhu cầu làm thuốc cho con người.

Các vận động viên hoàn thành cuộc đua.

Các vận động viên hoàn thành cuộc đua.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV chia sẻ: “Chúng ta sống trong 1 xã hội hiện đại và nên tin dùng các phương thức y học được khoa học kiểm chứng, chấm dứt sử dụng thuốc từ động vật hoang dã để bảo vệ sức khỏe của chính mình và vì hành tinh chúng ta đang sống. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tham gia sự kiện ngày hôm nay để góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã tới hàng triệu người dân khác”.

Ông David Shin, đại diện đơn vị đồng tổ chức Sporting Republic cho biết: “Là đối tác lâu năm của ENV, chúng tôi vui mừng khi một lần nữa giải chạy được tổ chức, đóng góp vào công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề quan trọng này. Mỗi cá nhân đều cần có trách nhiệm để dần xóa bỏ tình trạng sử dụng động vật hoang dã làm thuốc hoặc nâng cao sức khỏe”.

Người tham gia tham quan triển lãm "Động vật hoang dã không phải là thuốc" tại sự kiện.

Người tham gia tham quan triển lãm "Động vật hoang dã không phải là thuốc" tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện, ENV đã tổ chức triển lãm chia sẻ những thông tin có liên quan bảo vệ động vật hoang dã tới những người tham gia. Thông điệp “Động vật hoang dã không phải là thuốc” được truyền tải xuyên suốt chương trình.

Giải chạy vì động vật hoang dã năm nay là một phần của chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng động vật hoang dã để làm thuốc của người dân Việt Nam, được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổ chức Humane Society International (Australia).

Cùng lan tỏa thông điệp “Động vật hoang dã không phải là thuốc”.

Cùng lan tỏa thông điệp “Động vật hoang dã không phải là thuốc”.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.