Châu Âu nỗ lực lấp khoảng trống dược phẩm

Tình trạng nghẽn nguồn cung dược phẩm dẫn đến thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân đã diễn ra ở châu Âu trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề thiếu thuốc, nhất là thuốc kháng sinh, ngày càng trở nên tồi tệ hơn do sự gia tăng đột biến về nhu cầu, sự phụ thuộc vào các quốc gia ngoài khối trong sản xuất các hoạt chất dược phẩm…
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo, thiếu thuốc đang trở thành một “mối đe dọa nghiêm trọng xuyên biên giới” của khối này, ảnh hưởng lớn tới việc điều trị cho các bệnh nhân. Giới chức y tế bang North Rhine-Westphalia của Đức xác nhận đang có tình trạng tắc nghẽn nguồn cung dược phẩm. Trong nhiều tháng qua, các phòng khám ở North Rhine-Westphalia chỉ tiếp nhận được 80% nhu cầu về thuốc và gần đây con số này đã giảm xuống còn khoảng 50%. Theo Viện Liên bang về Thuốc và Thiết bị y tế (BfArM) của Đức, tình hình này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tháng tới.

Các quốc gia EU khác cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu thuốc. Kết quả một cuộc khảo sát do Nhóm Dược phẩm Liên minh châu Âu (PGEU) thực hiện cho thấy, tình trạng thiếu thuốc đã trở nên tồi tệ hơn ở một số quốc gia thành viên EU, bao gồm Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Anh cũng chia sẻ nỗi lo về tình trạng thiếu hụt nhiều loại thuốc quan trọng như các nước EU. Một báo cáo do tổ chức Nuffield Trust của Anh thực hiện cho biết, khan hiếm thuốc đã trở thành tình trạng “bình thường mới” ở Anh. Việc Anh rời khỏi EU được nhận định là nguyên nhân khiến vấn đề về nguồn cung trở nên trầm trọng hơn.

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo, thiếu thuốc đang trở thành một “mối đe dọa nghiêm trọng xuyên biên giới” của khối này, ảnh hưởng lớn tới việc điều trị cho các bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, một trong những vấn đề phát sinh từ Brexit là hàng hóa không được lưu thông suôn sẻ qua biên giới giữa Anh với EU nữa. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, Anh không còn đứng dưới “mái nhà chung” EU nữa cũng đồng nghĩa Luân Đôn không còn được hưởng lợi từ các giải pháp mà EU triển khai để xử lý tình trạng thiếu hụt thuốc.

Trong một động thái nhằm tăng tính tự chủ của EU về nguồn cung dược phẩm, cũng như giải quyết bài toán thiếu hụt thuốc và bảo đảm sự tiếp cận công bằng về thuốc giữa các nước thành viên, EU đã chính thức ra mắt Liên minh Thuốc thiết yếu. Liên minh Thuốc thiết yếu tập hợp các bên liên quan chủ chốt, bao gồm chính quyền các quốc gia EU, ngành công nghiệp dược phẩm, tổ chức chăm sóc sức khỏe, đại diện xã hội dân sự…

Với liên minh này, EU sẽ tập trung giải quyết các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và đề xuất các lĩnh vực hành động ưu tiên, như tăng cường năng lực sản xuất và đa dạng hóa chuỗi cung ứng quốc tế. Liên minh cũng sẽ tập hợp nguồn lực và chuyên môn từ các chính phủ, ngành công nghiệp, chuyên gia y tế để cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm bệnh nhân được bảo vệ tốt hơn và có quyền tiếp cận bình đẳng hơn với các loại thuốc họ cần.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt các loại thuốc quan trọng của châu Âu. Nhu cầu về thuốc tăng đột biến cùng sự phụ thuộc vào các quốc gia thứ ba, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, trong việc sản xuất các hoạt chất dược phẩm, nguyên liệu hóa học và thuốc chữa bệnh là nguyên nhân quan trọng. Vì bị phụ thuộc vào một vài nhà sản xuất nên nếu một trong số họ gặp trục trặc trong quá trình sản xuất thì toàn bộ chuỗi cung ứng cũng bị kẹt theo.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Các vấn đề xã hội và y tế công cộng của Bỉ Frank Vandenbroucke, đại dịch Covid-19 đã chứng minh tầm quan trọng của hợp tác và đoàn kết châu Âu trong chống lại khủng hoảng y tế. Bởi vậy, châu Âu cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để lấp đầy khoảng trống về dược phẩm, trong đó phương án lâu dài, bền vững chính là đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường năng lực sản xuất các loại thuốc và hoạt chất quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.