Chăm lo tốt hơn nữa thân nhân, gia đình người có công với cách mạng

Chiều 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi gặp mặt Đoàn người có công với cách mạng tỉnh Đắk Nông, nhân dịp Đoàn ra thăm Hà Nội.
Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông.
Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông và 25 người có công đại diện hàng nghìn người có công trong tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh có hơn 7.000 người có công đã được xác nhận, trong đó, hơn 2.750 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 2.297 người là con của người có công với cách mạng được giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo; 100% người có công với cách mạng và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định…

Tuy điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Đắk Nông đã tập trung nguồn lực chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng. Cùng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát huy được sức mạnh của toàn dân. Các Mẹ Việt Nam Anh hùng đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Mỗi năm một lần, tỉnh tổ chức cho Đoàn người có công với cách mạng tham quan Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham gia điều dưỡng tập trung tại các Trung tâm điều dưỡng người có công, nhằm cải thiện sức khỏe, thể chất, tinh thần; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ và Tết Nguyên đán; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở...

Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông và vai trò đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cũng là thân nhân liệt sĩ, trong thực hiện chính sách người có công, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, đồng chí được tiếp đón Đoàn người có công đến từ Tây Nguyên.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước. Trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 800 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, gần 185 nghìn bệnh binh, hơn 320 nghìn người bị nhiễm chất độc hóa học ...

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.

Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương ý chí, nỗ lực của các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình, thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt lên thương tật, mất mát, hy sinh, khắc phục khó khăn, không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, đóng góp tâm sức cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ.

Trung ương sẽ cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, khi tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn tới 8%, để tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các chính sách người có công; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần khẳng định sự quan tâm kịp thời, cụ thể của Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Với các kiến nghị của Đoàn, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đơn vị chức năng của Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu để đề xuất Chính phủ, Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội xem xét bổ sung, hoàn thiện các chính sách liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.