Chăm lo phụ nữ yếu thế vùng Tây Nam Bộ

Thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước trong chăm lo cho các nhóm phụ nữ đặc thù, các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ đã có nhiều giải pháp hay nhằm giúp nhóm phụ nữ yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Cán bộ ngành nông nghiệp Sóc Trăng hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số canh tác nhãn xuất khẩu.
Cán bộ ngành nông nghiệp Sóc Trăng hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số canh tác nhãn xuất khẩu.

Từ vùng quê đặc biệt khó khăn, có hơn 73% số dân là đồng bào Khmer, xã Tham Ðôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã chuyển mình trở thành xã nông thôn mới nâng cao và đang hướng đến trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Do hoạt động kinh tế ở đây chủ yếu là nông nghiệp trồng hoa màu đòi hỏi sự khéo léo, chuyên cần cho nên các chị em phụ nữ chính là nguồn nhân lực quan trọng.

Các cán bộ chủ chốt của Hội Phụ nữ xã Tham Ðôn đều là người dân tộc Khmer, như Danh Thị Cẩm Hằng, Thạch Thị Pholay rất trẻ và năng động. Các chị đã tập hợp phụ nữ tham gia học tập, trau dồi, nâng cao kiến thức kinh tế, xã hội và nhanh chóng hội nhập với 100% số hội viên đã thoát nghèo từ các mô hình chăn nuôi, trồng rau, hẹ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Ðào cho biết, tỉnh triển khai hiệu quả các mô hình phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất, kinh doanh giỏi, nữ doanh nhân tiêu biểu. Hiện tại tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương là gần 48%; nữ người dân tộc thiểu số hơn 30%; nữ là người dân tộc thiểu số tham gia các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề đạt 26%; tham gia các chương trình, dịch vụ việc làm chiếm 44%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 94%; trẻ em dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học năm 2022 đạt hơn 99%; hơn 98% số học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành cấp trung học cơ sở. Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp và có học vị cao ngày càng tăng.

Tỉnh Sóc Trăng có giải pháp nâng cao kiến thức cho phụ nữ thì các địa phương khác có mô hình hỗ trợ phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế kết hợp. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ðồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ để có 943 sản phẩm khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh thành công; đồng thời tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế". Thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hội đã thành lập được 137 tổ hợp tác với 1.806 thành viên và phối hợp vận động thành lập 20 hợp tác xã với 3.060 xã viên.

Còn ở Cần Thơ, mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" được các cấp hội phụ nữ đã và đang phát huy hiệu quả. Ðã có hơn 236.281 lượt phụ nữ nghèo được giúp vốn, kiến thức, học nghề; xây dựng và sửa chữa 393 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; xây dựng 118 mô hình phát triển kinh tế đã giúp 6.555 hộ do phụ nữ làm chủ hộ phát triển kinh tế, trong đó có 2.093 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã thoát nghèo, góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo của thành phố.

Cùng với phát triển kinh tế, phụ nữ yếu thế vùng Tây Nam Bộ còn được cập nhật kiến thức bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ. Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại tỉnh Trà Vinh đã vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, từng bước hội nhập quốc tế. Nhiều tấm gương phụ nữ yếu thế nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương, tôn vinh thông qua các giải thưởng, danh hiệu cao quý đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của phụ nữ cũng như truyền cảm hứng, khích lệ cho phụ nữ yếu thế tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Với mô hình hỗ trợ truyền thông trực tiếp và đa phương tiện bằng tiếng dân tộc thiểu số, tỉnh An Giang đã tuyên truyền, thu hút 15.205 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động do Hội Phụ nữ triển khai; điển hình như: Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình "Ðồng hành phụ nữ biên cương" với các hoạt động như tặng nhà "Mái ấm biên cương", trao học bổng cho trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn sinh kế, quà cho hội viên nghèo...

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 5 năm qua, các nhóm phụ nữ đặc thù như phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ di cư, phụ nữ cao tuổi đã được quan tâm, tạo điều kiện phát triển về mọi mặt, khoảng cách chênh lệch về giới trong nhiều lĩnh vực đã giảm đáng kể.

Theo kết quả khảo sát năm 2022 của Hội, khu vực Tây Nam Bộ tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số biết về các chính sách bảo vệ, hỗ trợ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình khá tốt: Có 54,2% số phụ nữ dân tộc thiểu số biết đến chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 43,7% biết về các chính sách cho vay vốn ưu đãi; 34% biết đến các chính sách hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số; 31,9% biết chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số; 24,1% biết chính sách đào tạo nghề.

Từ nguồn vốn huy động/ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ phụ nữ yếu thế các tỉnh phía nam vay hơn 2.736 tỷ đồng; có 20.553 chị được hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối giới thiệu việc làm thông qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá: Các tỉnh, thành phố phía nam nói chung và Tây Nam Bộ nói riêng đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn. Qua đó khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ bằng những hoạt động rất cụ thể, có sức ảnh hưởng và tạo sự lan tỏa xã hội nhằm giúp nâng cao mọi mặt của phụ nữ vùng Tây Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).