CDC Nam Định nhận hơn 3,1 tỷ đồng “hoa hồng” của Việt Á

Sau khi thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của 5 bị can là Giám đốc và 4 cán bộ CDC Nam Định bị khởi tố vì liên quan vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định xác định, số tiền “hoa hồng” Việt Á trích cho CDC Nam Định là hơn 3,1 tỷ đồng.

Trụ sở CDC tỉnh Nam Định trên đường Phù Nghĩa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.
Trụ sở CDC tỉnh Nam Định trên đường Phù Nghĩa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Các bị can tại CDC Nam Định bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm: Đỗ Đức Lưu, Giám đốc; Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng; Phạm Thị Nga, Trưởng Khoa Dược-Vật tư y tế và Vũ Khánh Vân, Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ. 

Riêng bị can Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), do có hành vi bớt xén, “bán” lại kit xét nghiệm của Nhà nước cho Công ty Việt Á để trục lợi số tiền 800 triệu đồng.

Bước đầu, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Vật chứng đã thu hồi là hơn 1,25 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2020-2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, đã thanh toán cho công ty này số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Riêng năm 2021, CDC Nam Định ký với Việt Á 4 hợp đồng mua sắm sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 53 tỷ đồng, đều dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn. Chủng loại mua gồm các bộ kit xét nghiệm phát hiện Covid-19, test tách chiết tay và test tách chiết tự động.

Trong đó, kit xét nghiệm Covid-19 chiếm giá trị chủ yếu trong các gói thầu, với tổng cộng gần 112.000 bộ, trị giá gần 45 tỷ đồng. Ở 2 gói thầu đầu tiên, CDC Nam Định mua kit xét nghiệm với giá 509.250 đồng/bộ; ở 2 gói thầu còn lại, giá kit là 367.500 đồng/bộ.

Hợp đồng gần nhất CDC Nam Định ký với Công ty Việt Á diễn ra vào tháng 11/2021, là gói thầu có giá trị lớn nhất (30,85 tỷ đồng) gồm hơn 44.000 test tách chiết tự động (136.500 đồng/test, trị giá hơn 6 tỷ đồng) và hơn 67.000 bộ kit xét nghiệm (367.500 đồng/test, trị giá gần 25 tỷ đồng). 

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định đã điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đấu thầu kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại CDC Nam Định và đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi phạm tội của các bị can theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.