Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre

Qua hơn 5 năm hoạt động, mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.
Tỷ phú nông dân Lê Văn Sấm (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) giới thiệu về tôm nuôi tại trang trại.
Tỷ phú nông dân Lê Văn Sấm (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) giới thiệu về tôm nuôi tại trang trại.

Trang trại nuôi tôm công nghệ cao của nông dân Lê Văn Sấm, ngụ xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được xây dựng từ năm 2013 với diện tích 7 ha. Sau hơn 10 năm phát triển, quy mô trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Sấm nâng lên 50 ha, chia làm 8 khu nuôi ứng dụng công nghệ cao như: nhà lưới, máy tạo ô-xy, phủ bạt đáy ao, cho ăn tự động. Hiện tại, trang trại đang phối hợp với một doanh nghiệp chế biến tôm xây dựng vùng nuôi đạt tiêu chuẩn ASC (tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất áp dụng cho nuôi trồng thủy sản, là bộ tiêu chuẩn dựa trên 4 nền tảng chính là môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm), bán với giá cao hơn thị trường 5.000 đồng/kg. Trung bình mỗi năm mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Sấm cho thu hoạch từ 700-800 tấn tôm, thu về lợi nhuận từ 40 đến 50 tỷ đồng.

Ông Sấm chia sẻ: “Từ học hỏi anh em trong Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú, tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mua 10 máy sục khí clo trực tiếp vào nước. So với cách làm trước đây là dùng clo bột hòa tan để làm sạch nước thì chi phí đã giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, thời gian chờ xử lý nước cũng nhanh hơn do khí clo bay hơi nhanh và không tốn nhiều diện tích đất để trữ nước sau khi xử lý như trước đây”.

Đó cũng là chủ đề chính buổi sinh hoạt thường lệ của Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú được tổ chức tại nhà nông dân Đặng Văn Bảy, ngụ xã Thạnh Phong có đông đủ thành viên tham gia. Sau khi báo cáo tình hình hoạt động, các thành viên bàn bạc việc ứng dụng công nghệ mới nhất vào nuôi tôm là máy sục khí clo. Ông Đặng Văn Bảy là người đầu tiên ứng dụng công nghệ này, giúp giảm 70% chi phí xử lý nước so với cách làm truyền thống và giảm diện tích ao chứa nước trong nuôi tôm công nghệ cao. Đây là công nghệ mới nhất năm 2024 được nông dân nuôi tôm huyện Thạnh Phú ứng dụng. Sau đó, các thành viên tham quan mô hình, học hỏi kỹ thuật và ứng dụng giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận khá cao. Đây là một trong rất nhiều lợi ích khi nông dân tham gia vào câu lạc bộ để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về kỹ thuật nuôi, cách ứng dụng kỹ thuật mới và thị trường tiêu thụ, thời điểm thu hoạch tôm thích hợp để phù hợp nhu cầu thị trường…

Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú thành lập từ năm 2021 với 23 thành viên. Đến nay câu lạc bộ đã có 46 thành viên với diện tích nuôi khoảng 600 ha; trong đó, có 40 thành viên nuôi tôm công nghệ cao với lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Câu lạc bộ là nơi các tỷ phú nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2018, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre thành lập với 20 thành viên ban đầu - là những người có lợi nhuận từ mô hình sản xuất, kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên. Qua thời gian hoạt động, các câu lạc bộ đều giữ vững nếp sinh hoạt thường kỳ, các thành viên tham gia sinh hoạt đạt hơn 80%. Thời gian hoạt động cũng như nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ đã đáp ứng được nhu cầu của những nông dân tham gia. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm tốt được phát triển và nhân rộng. Trong đó, có nhiều thành viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là nông dân xuất sắc toàn quốc như các tỷ phú nông dân: Nguyễn Thị Nga ở xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách); Trần Thành Nam, xã Tân Phú (huyện Châu Thành); Nguyễn Hữu Thanh, xã Long Hòa (huyện Bình Đại); Đặng Văn Bảy xã Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú); Huỳnh Thanh Tâm, xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách); Lê Văn Sấm, xã Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú)… Cá biệt có tỷ phú nông dân Nguyễn Văn Hòa, thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Châu Thành và tỷ phú nông dân Nguyễn Văn Đoàn, thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú được tôn vinh là nhà khoa học của nhà nông do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Năm 2020, ông Đặng Văn Bảy, thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú Thạnh Phú đạt Cúp vàng dành cho người nuôi tôm thẻ đạt kỷ lục 14,6 con/kg do Tập đoàn chăn nuôi CP tổ chức.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Bàn cho biết, mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú đã góp phần lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, được nông dân quan tâm, hưởng ứng thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 10 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú với 415 thành viên. Không chỉ điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các tỷ phú nông dân còn tích cực tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể làm nòng cốt trong các phong trào tại địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ các nông dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.