Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường phối hợp với lực lượng Thai-MECC và MMEA trong phòng, chống khai thác IUU

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho Đoàn cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam sang làm việc với Trung tâm chỉ huy hàng hải Thái Lan (Thai-MECC) và Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) về hợp tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức Đoàn cán bộ cấp cao do Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển làm trưởng đoàn có chuyến công tác làm việc trực tiếp với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Thái Lan và Malaysia trong tháng 3/2025 nhằm tăng cường phối hợp phòng, chống IUU.

Hoạt động nêu trên là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam thiết thực thúc đẩy phối hợp, hợp tác chống khai thác IUU; làm sâu sắc hơn các Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 2 nước về thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ có đợt kiểm tra đánh giá việc thực hiện, chấp hành IUU của Việt Nam vào tháng 5/2025. Đợt kiểm tra có ý nghĩa quyết định để Ủy ban châu Âu (EC) xem xét tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thuỷ sản Việt Nam.

Đại tá Vũ Trung Hậu, Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị và lịch trình làm việc sắp tới của đoàn công tác.

Đại tá Vũ Trung Hậu, Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị và lịch trình làm việc sắp tới của đoàn công tác.

Mục tiêu gỡ thẻ vàng EC luôn được các cấp từ Trung ương đến địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất.

Trong đó, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có nhiều đóng góp phòng, chống khai thác IUU trong 7 năm qua, đặc biệt trong công tác phối hợp, hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi trên biển các nước có vùng biển giáp ranh. Việc triển khai đoàn công tác lần này một lần nữa khẳng định sự nỗ lực của Cảnh sát biển Việt Nam cùng chung tay tháo gỡ thẻ vàng EC.

Theo đó, Đoàn cán bộ cấp cao của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ làm việc, trao đổi nhiều nội dung với Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan và Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia về tăng cường các hoạt động phối hợp, ngăn chặn, phòng, chống IUU; chia sẻ quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam về việc quyết liệt ngăn chặn hành vi vi phạm IUU của các tàu cá Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu, Đoàn cán bộ cấp cao của Cảnh sát biển phải nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, nhiệm vụ, hoạt động làm việc với lực lượng thực thi pháp luật của hai nước; từng thành viên đoàn công tác chấp hành nghiêm quy chế đối ngoại quân sự, các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật của các nước sở tại. Tích cực trao đổi với phía bạn để tìm ra căn nguyên vấn đề và có các giải pháp căn cơ để ngăn chặn triệt để tàu cá Việt Nam vi phạm IUU, không đánh bắt trên vùng biển nước bạn.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.