“Cành khế ngọt” với nỗ lực đưa sân khấu cải lương trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn

Độc đáo, mới mẻ, thu hút và giàu cảm xúc - đó là những ấn tượng mà “Cành khế ngọt”- vở diễn mới nhất vừa được Nhà hát Cải lương ra mắt, đã để lại trong lòng khán giả. Với nhiều thử nghiệm khi dàn dựng trong không gian Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà Nội), vở diễn kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hút khách.
Vở cải lương "Cành khế ngọt" được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hút khách.
Vở cải lương "Cành khế ngọt" được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hút khách.

Với thời lượng khoảng 80 phút, “Cành khế ngọt” đưa người xem trở lại những năm 30 của thế kỷ 20, khi nhân dân Việt Nam sống trong cảnh “một cổ hai tròng”, dưới 2 tầng áp bức. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của Khế-nàng thiếu nữ xinh đẹp xuất thân từ một gia đình tá điền. Đang chuẩn bị kết hôn với Nền thì Khế rơi vào tầm ngắm của Quản Báu và chủ của hắn là Cụ Cả Hoành – một điền chủ giàu có nức tiếng.

Để chiếm đoạt Khế, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào, từ đầu độc mẹ Khế để Khế phải hoãn cưới, tới lập mưu bắt vị hôn phu của nàng đi làm xa để tiện bề hãm hại, thậm chí dùng cả thuốc phiện để khống chế nàng… Quản Báu và Cụ Cả Hoành chính là điển hình cho tầng lớp bóc lột ở nông thôn Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, với những âm mưu, tội ác, sự đểu cáng được giấu diếm trong vỏ bọc của sự tử tế. Bao người dân nghèo đã phải chịu nhiều áp bức, bóc lột, cho đến khi ánh sáng của cách mạng rọi tới, mang đến cho họ niềm hy vọng về cuộc sống bình yên…

Đảm nhận vai trò vừa là tác giả, vừa là đạo diễn của vở diễn, Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết, tác phẩm nhắc lại những ký ức đau buồn của quá khứ để làm nổi bật những giá trị đích thực của độc lập, tự chủ, hòa bình và ổn định xã hội hôm nay, từ đó phát huy tinh thần đại đoàn kết, hướng tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa.

Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa.

“Vở diễn là dịp để Nhà hát Cải lương Việt Nam trình bày định hướng và phong cách nghệ thuật của mình; quảng bá những nét hay, nét đẹp của nghệ thuật cải lương Việt Nam – một loại hình nghệ thuật truyền thống mang những đặc trưng của phương pháp tự sự phương Đông, nhưng lại kết hợp tài tình với những giá trị của nghệ thuật sân khấu phương Tây. Mục đích chính là tiếp cận ngày càng nhiều hơn các tầng lớp khán giả trong nước và quốc tế, đặc biệt là khán giả trẻ, nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam”, Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên nhấn mạnh.

“Cành khế ngọt” là vở diễn nằm trong dự án xây dựng các "Chương trình nghệ thuật biểu diễn gắn với không gian phố cổ Hà Nội phục vụ khách du lịch" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo. Đó là lý do vở diễn được dàn dựng với nhiều thử nghiệm mới mẻ để phù hợp nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách.

Điểm độc đáo đầu tiên là thay vì diễn trên sân khấu hộp như thông thường, vở diễn tận dụng toàn bộ không gian 4 chiều của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm để làm thành đất diễn cho nghệ sĩ. Cũng bởi thế mà khoảng cách giữa các diễn viên và công chúng gần như được xóa nhòa. Người xem có cảm giác như đang được hòa vào mạch kịch, dõi theo từng hỉ, nộ, ái, ố của diễn viên. Điều này mang đến hưng phấn cho nghệ sĩ, nhưng cũng tạo nên áp lực khiến các nghệ sĩ phải thật sự cố gắng để thể hiện khả năng diễn xuất trong khoảng cách rất gần với khán giả.

Nhiều nét văn hóa độc đáo được đưa vào vở diễn.

Nhiều nét văn hóa độc đáo được đưa vào vở diễn.

Đặc biệt, “Cành khế ngọt” mang đến nhiều bất ngờ khi được dàn dựng theo định dạng mới: ca nhạc kịch cải lương đương đại. Bên cạnh những làn điệu cải lương đặc trưng như vọng cổ, nam ai, nhạc lễ, các bài lý..., vở diễn còn được Nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài đưa vào 8 ca khúc sáng tác mới dựa trên những âm hưởng truyền thống dân gian như vè, đồng dao, dân ca bắc bộ…

“Với thử nghiệm lần này, chúng tôi muốn có thể tiếp cận nhiều hơn các đối tượng công chúng, nhất là công chúng trẻ. Các bạn trẻ sẽ thấy sân khấu truyền thống cải lương không hề khó xem, cũng không hề khô khan”, Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên bày tỏ.

Với mục đích muốn “khoe” những nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt tới du khách trong nước, quốc tế, ekip sáng tạo đã đưa vào “Cành khế ngọt” nhiều chất liệu văn hóa truyền thống dân gian thể hiện qua nếp ăn, ở, phong tục tập quán, hội hè của người Việt. Điểm nhấn đáng chú ý là vẻ đẹp của cổ phục Việt toát lên từ vở diễn. Được biết, toàn bộ các trang phục của diễn viên trong tác phẩm đều được các bạn trẻ của Ỷ Vân Hiên thiết kế. Đây là đơn vị đã khẳng định được thương hiệu trong phục dựng hệ thống cổ phục Việt Nam.

Dàn đồng ca đóng vai trò là người dẫn chuyện trong vở diễn.

Dàn đồng ca đóng vai trò là người dẫn chuyện trong vở diễn.

Thêm một điểm nhấn thú vị là sự xuất hiện của dàn đồng ca trong vở diễn, với sự góp giọng của các nghệ sĩ Minh Hải, Văn Đáng, Thu Hiền, Ngân Hà, Đinh Hương. Không chỉ hát, họ còn xuất hiện trong vở diễn với vai trò là người dẫn chuyện và là thành phần quan trọng vẽ nên bối cảnh, không khí cho từng cảnh diễn.

Nếu gắn bó với những tác phẩm của Nhà hát Cải lương Việt Nam, sẽ dễ nhận ra ở “Cành khế ngọt”, ekip sáng tạo đã khéo léo “cài cắm” những nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm ở dàn đồng ca và trong các vai diễn lớn tuổi như Cụ Cả Hoành (nghệ sĩ Quách Xuân Thông), bà Ba (Nghệ sĩ ưu tú Minh Lý), mẹ Khế (nghệ sĩ Thu Thảo)… để làm “bệ đỡ” cho các diễn viên trẻ tỏa sáng. Các nghệ sĩ Ngọc Linh (vai Khế), Tuấn Thịnh (vai Nền), Việt Anh (vai Quản Báu) đã chứng tỏ được nội lực của dàn diễn trẻ giàu triển vọng của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Vở diễn đã khẳng định được nội lực của dàn diễn viên trẻ giàu triển vọng.

Vở diễn đã khẳng định được nội lực của dàn diễn viên trẻ giàu triển vọng.

Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cho hay, Nhà hát Cải lương Việt Nam dự kiến sẽ duy trì lịch diễn định kỳ tại không gian 22 Hàng Buồm để giới thiệu rộng rãi nghệ thuật cải lương tới du khách. Sau “Cành khế ngọt”, Nhà hát cũng sẽ nghiên cứu để có thêm những tác phẩm phù hợp vận hành tại điểm diễn này.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt nền tảng số LaSoong đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 5/5, tại Hà Nội, nền tảng số LaSoong đã được chính thức công bố đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

Truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Giới thiệu truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn Ajdar Ibrahimov

Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5 tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.