Cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu tấn công Rafah

Ngày 24/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi bác bỏ hoàn toàn việc di dời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ, cũng như bất kỳ hoạt động quân sự nào ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza.
Người dân Gaza chờ nhận hàng cứu trợ. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Người dân Gaza chờ nhận hàng cứu trợ. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo cũng cảnh báo về hậu quả thảm khốc của bất kỳ hoạt động quân sự nào nhằm vào Rafah, khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để đạt được công lý, an ninh và ổn định.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đến thành phố Al Arish thuộc tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập. Ông đã gặp những người Palestine bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Al Arish và kiểm tra các xe tải chở hàng viện trợ bị chặn ở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ông Guterres đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập trong việc thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza, cũng như cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine.

Hối thúc Israel mở cửa biên giới

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo, bất kỳ hành động nào nhằm ép buộc người dân phải di dời khỏi thành phố Rafah đều có thể cấu thành “tội ác chiến tranh”. Tổng thống Macron chỉ trích mạnh mẽ thông báo của Israel về việc thu giữ 800 ha đất ở khu Bờ Tây nhằm xây dựng các khu định cư mới.

Tổng thống Pháp nhắc lại quan điểm phản đối kế hoạch của Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Rafah. Ông Macron cũng yêu cầu Israel ngay lập tức mở tất cả cửa khẩu vào Gaza để phục vụ viện trợ nhân đạo. Ông cho biết, Pháp sẽ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza.

Tổng thống Macron đã điện đàm với Quốc vương Jordan, thảo luận tình hình nhân đạo hiện nay ở Dải Gaza. Hai bên khẳng định việc đẩy người dân đối mặt nguy cơ nạn đói là phi lý, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Israel-Palestine.

Cũng trong ngày 24/3, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock thông báo kế hoạch tới Trung Đông, đồng thời đề nghị Chính phủ Israel mở cửa biên giới để tiếp nhận thêm viện trợ cho khu vực này. Bà Baerbock tuyên bố, tình trạng hàng viện trợ nằm trên xe tải chờ trước hàng rào biên giới Dải Gaza là không thể chấp nhận được.

Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 24/3 cho biết, Israel đã thông báo với Liên hợp quốc rằng nước này không còn chấp thuận các đoàn xe chở lương thực của UNRWA tới miền bắc Gaza. Lãnh đạo UNRWA đánh giá đây là hành động cố ý cản trở công tác cứu trợ và hạn chế này phải được dỡ bỏ.

Nỗ lực đưa hàng viện trợ tới Gaza

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Algeria bắt đầu chuyển 150 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza. Hàng viện trợ được chuyển bằng 8 máy bay quân sự, khởi hành từ sân bay quân sự Boufarik, cách thủ đô Algiers khoảng 30 km về phía tây nam và dự kiến tới sân bay Al Arish ở Ai Cập, trước khi được vận chuyển đến thành phố Rafah.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phối hợp với Ai Cập tăng cường nỗ lực cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Quân đội UAE đã thực hiện đợt thả viện trợ thứ 13, mang theo 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ xuống các khu vực khó tiếp cận ở miền bắc Gaza. Tàu thứ ba của UAE đã khởi hành đến thành phố Al Arish, mang theo 4.630 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Hãng thông tấn Petra của Jordan cho biết, Không quân Hoàng gia nước này đã tiến hành 6 đợt thả viện trợ nhân đạo xuống miền bắc Gaza. Quân đội và tổ chức từ thiện Hashemite Jordan đã gửi 25 xe viện trợ tới khu vực. Quân đội Jordan nhắc lại cam kết duy trì các nỗ lực viện trợ từ sân bay Marka ở thủ đô Amman đến sân bay quốc tế ở bắc Sinai của Ai Cập, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thả viện trợ xuống Gaza và tổ chức các đoàn xe cứu trợ bằng đường bộ.

Theo báo cáo do Cơ quan phân loại tình trạng an ninh lương thực tích hợp (IPC) công bố, toàn bộ người dân tại miền bắc Gaza phải đối mặt mức độ khủng hoảng tồi tệ về an ninh lương thực. Khoảng 1,1 triệu người ở Gaza đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn cung lương thực cũng như khả năng ứng phó, đang phải vật lộn với nạn đói thảm khốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.