Căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel

Sau cuộc không kích diện rộng bằng tên lửa của Iran vào Israel tối 1/10, hai nước liên tiếp đưa ra các thông điệp chỉ trích và đe dọa lẫn nhau, khiến tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".
Một nhà hàng ở Tel Aviv, Israel bị hư hại sau vụ phóng tên lửa từ Iran. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Một nhà hàng ở Tel Aviv, Israel bị hư hại sau vụ phóng tên lửa từ Iran. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Iran bắn 180 tên lửa các loại

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng các tên lửa được sản xuất trong nước nhằm vào các địa điểm chiến lược ở Israel, đồng thời khẳng định điều này nằm trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp của Iran.

Theo thông báo của IRGC, trong số các mục tiêu bị tấn công có một số căn cứ không quân và căn cứ radar cùng với một số cơ sở mà IRGC cho là trung tâm chỉ huy quân sự của Israel. IRGC khẳng định 90% số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran yêu cầu Washington không can thiệp sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel.

Quân đội Israel (IDF) thông báo Iran đã bắn tổng cộng khoảng 180 tên lửa các loại và IDF đánh chặn được số lượng lớn nhưng vẫn có một vài loạt không kích đánh trúng vào một số khu vực khác miền trung và phía nam của Israel. Phát ngôn viên IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố sẽ có hành động đáp trả phù hợp.

Ngày 2/10, Pháp thông báo đã điều thêm binh sĩ đến Trung Đông và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ việc. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp Nội các khẩn cấp về căng thẳng ở Trung Đông, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Pháp đã huy động thêm lực lượng quân sự đến khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot được cử đến Trung Đông để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng.

Tuần trước, Pháp và Mỹ đã cố gắng bảo đảm một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Liban chỉ vài giờ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích ở Liban khiến thủ lĩnh tối cao Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah thiệt mạng. Pháp đã triển khai một tàu sân bay trực thăng đến Đông Địa Trung Hải để chuẩn bị cho kịch bản sơ tán công dân nước ngoài khỏi Liban.

Các hãng hàng không điều chỉnh đường bay

Trước tình hình căng thẳng leo thang, ngày 2/10, một số hãng hàng không hoạt động ở vùng Vịnh đã điều chỉnh các đường bay để bảo đảm an toàn cho hành khách. Hãng Etihad Airways của Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết sẽ định tuyến lại một số chuyến bay được lên lịch trong ngày 2/10 do các hạn chế về không phận tại một số khu vực ở Trung Đông.

Emirates Airlines đã hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Iraq, Iran và Jordan trong các ngày 2-3/10. Qatar Airways tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Iraq và Iran do đóng cửa không phận. Flydubai hủy các chuyến bay đến Jordan, Iraq, Israel và Iran trong ngày 2-3/10 do đóng cửa không phận tạm thời. Trong khi đó, Kuwait Airways đã điều chỉnh một số tuyến bay.

Trong khi đó, các hãng hàng không hàng đầu châu Âu như Lufthansa, KLM và Swiss thông báo sẽ gia hạn lệnh đình chỉ các chuyến bay đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực. Người phát ngôn KLM cho biết hãng này sẽ kéo dài lệnh đình chỉ chuyến bay đến Tel Aviv đến cuối năm nay.

Tập đoàn hàng không Đức Lufthansa cho biết sẽ đình chỉ các chuyến bay đến Tehran cho đến ngày 14/10, tới Tel Aviv đến hết ngày 31/10, và tới Beirut cho đến ngày 30/11. Lufthansa sau đó cũng thông báo đã quyết định tránh không phận Iran, Iraq và Jordan đến hết ngày 2/10.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.