Canada nỗ lực giảm áp lực nhà ở đối với sinh viên

Chương trình sinh viên quốc tế phát triển mạnh làm gia tăng áp lực cho thị trường nhà ở tại Canada, vốn chịu nhiều căng thẳng thời gian qua. Nhằm tháo gỡ khó khăn về nhà ở đối với sinh viên, xứ sở lá phong đã triển khai một loạt giải pháp, trong đó khuyến khích xây thêm nhà mới và siết chặt các quy định về thị thực du học.
Sinh viên chụp ảnh tại Đại học Toronto, Canada. (Ảnh: REUTERS)
Sinh viên chụp ảnh tại Đại học Toronto, Canada. (Ảnh: REUTERS)

Cơ quan thống kê Canada cho biết, năm 2023, dân số Canada tăng khoảng 1,25 triệu người, tương đương 3,2%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ những năm 1950. Khoảng hơn 2,5 triệu người nước ngoài tạm trú ở Canada; trong đó phần lớn là sinh viên quốc tế và người lao động, những người chủ yếu ở nhà thuê. Cũng trong năm 2023, khoảng 900.000 sinh viên quốc tế tới xứ sở lá phong, tăng gấp ba lần so thời điểm 10 năm trước. Điều này góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng về giá nhà đất, bên cạnh các yếu tố khác như chi phí bảo hiểm, bảo trì cao, hay tình trạng thiếu công nhân xây dựng.

Tại cuộc họp báo cuối tháng 1 vừa qua sau khi công bố quyết định giữ nguyên lãi suất 5%, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Carolyn Rogers nhấn mạnh, lạm phát xảy ra thời gian qua một phần do số lượng người nhập cư tăng vọt đúng thời điểm nguồn cung nhà bị hạn chế. Trong báo cáo về chính sách tiền tệ, BoC cho biết chi phí lãi suất thế chấp tăng gần 30% mỗi năm, trong khi chi phí thuê nhà tăng khoảng 8%. Tình trạng thiếu nhà kéo dài, cộng với nhu cầu nhà ở tăng mạnh do những người mới đến khiến tỷ lệ nhà trống ở Canada giảm xuống mức thấp kỷ lục, dẫn đến giá thuê nhà và giá bất động sản luôn ở mức cao.

Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ Canada đã triển khai và phân bổ nguồn lực lớn cho Quỹ tăng tốc nhà ở, nhằm khuyến khích xây dựng nhiều nhà hơn. Mục tiêu của quỹ là xây dựng thêm 100.000 nhà ở trên khắp đất nước bằng cách đẩy nhanh quy hoạch và phê duyệt quy hoạch phát triển tại các thành phố. Canada cũng xem xét điều chỉnh một chương trình hiện có để giúp các trường đại học, cao đẳng, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà phát triển tư nhân đủ điều kiện nhận tài trợ chi phí thấp để xây dựng nhà ở trong và ngoài khuôn viên trường. Bộ trưởng Nhà ở Canada Sean Fraser cho biết, bắt đầu từ mùa thu năm nay, các tổ chức giáo dục sau trung học có thể đăng ký các khoản vay lãi suất thấp để xây dựng nhà ở cho sinh viên tại nước này.

Trong nỗ lực giảm áp lực nhà ở, thêm một quyết định đáng chú ý của Canada được đưa ra khi chính phủ nước này quyết định hạn chế số lượng sinh viên nước ngoài trong năm nay và năm tới, trong đó sẽ chỉ phê duyệt 360.000 thị thực du học vào năm 2024. Điều này giúp giảm đáng kể lượng sinh viên mới đến quốc gia Bắc Mỹ trong thời gian tới, song lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Những người phản đối chủ yếu là đại diện các cơ sở giáo dục và sinh viên, khi cho rằng điều này có thể gây ra hậu quả về tài chính.

Đại diện Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada cho biết, chính phủ nước này đã làm việc với các khu vực về việc phân bổ thị thực du học, với mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp nhận đủ số lượng sinh viên mà trường có thể quản lý cả về mặt đào tạo và bảo đảm chỗ ở. Dự kiến vào cuối tháng 3/2024, các cơ sở giáo dục sau trung học phổ thông của Canada sẽ có số liệu cụ thể về hạn ngạch tuyển sinh.

Nhằm hạn chế tuyển sinh tràn lan sau khi chính phủ công bố hạn chế sinh viên nước ngoài, hai tỉnh có số lượng sinh viên quốc tế đông hàng đầu ở Canada là Ontario và British Columbia đã thông báo một số biện pháp quyết liệt; trong đó, chính quyền tỉnh British Columbia cho biết không phê duyệt việc thành lập các cơ sở giáo dục tư nhân mới để tuyển sinh quốc tế trong hai năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.