Cần thúc đẩy truyền thông chính sách trên báo chí

"Cần đẩy mạnh truyền thông chính sách trên báo chí để người dân tiếp cận và hiểu rõ; đó chính là nhiệm vụ của hệ thống báo Đảng cũng như các cơ quan báo chí chính thống", đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Chiều 9/12, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Quảng Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn Báo Nhân Dân có các đồng chí: Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông, Hội Nhà Báo tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo về công tác báo chí, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Phạm Hồng Quảng cho biết, hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam đang có 73 phóng viên, nhà báo của 57 cơ quan báo chí ngoại tỉnh hoạt động. Quảng Nam có 4 cơ quan báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng và Tạp chí Khoa học. Các cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm mới và đi vào chiều sâu, không để xảy ra sai sót về tư tưởng, chính trị trên mặt báo.

“Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Quảng Nam trên tất cả các lĩnh vực, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần làm cầu nối truyền tải thông tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Phóng viên hoạt động báo chí đúng quy định của pháp luật, đạt nhiều giải thưởng báo chí do tỉnh Quảng Nam phát động”, ông Phạm Hồng Quảng nhìn nhận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo một số nét nổi bật của tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo một số nét nổi bật của tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Lê Trí Thanh đánh giá cao vai trò Báo Nhân Dân trong công tác phản ánh, tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; số lượng bài tin, bài, ảnh đăng tải trên Báo Nhân Dân ngày càng tăng và có chất lượng cao.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trí Thanh cảm ơn và mong lãnh đạo Báo Nhân Dân, Hội Nhà Báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thông tin tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực khác của tỉnh, giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam. Đồng thời mong muốn Báo Nhân Dân hỗ trợ công tác chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ để các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời nắm bắt được xu hướng của báo chí hiện đại.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao bức chân dung Bác Hồ tặng tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao bức chân dung Bác Hồ tặng tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ Báo Nhân Dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Nam trong quá trình hoạt động tác nghiệp.

Đồng chí Lê Quốc Minh thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Báo Nhân Dân thời gian qua; đồng thời nhìn nhận, báo Đảng có vai trò là “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam, là kênh thông tin chính thống, định hướng của Đảng, Nhà nước; là kênh tin cậy để bạn đọc kiểm chứng thông tin trước sự bùng nổ của mạng xã hội hiện nay.

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ, Báo Nhân Dân hiện là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số và đang tích cực đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, với nhiều loại hình thông tin báo chí để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Thời gian tới, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các cơ quan báo Đảng và các đài phát thanh-truyền hình ở các địa phương trong nước về công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, cần đẩy mạnh truyền thông chính sách trên báo chí để người dân tiếp cận và hiểu rõ; đó chính là nhiệm vụ của hệ thống báo Đảng cũng như các cơ quan báo chí chính thống… Các cơ quan báo chí cần đa dạng hóa nội dung về cung cấp kiến thức; đồng thời xây dựng các nội dung bản sắc của tờ báo.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của các cơ quan báo chí nói chung và cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân nói riêng để kịp thời cung cấp các thông tin chính thống của địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Nhi, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam thông tin các hoạt động nổi bật cùng những vướng mắc, bất cập về hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh ghi nhận những kết quả đạt được; chia sẻ những khó khăn của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và cho biết, sẽ tập hợp để đề xuất với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu với lãnh đạo Báo Quảng Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu với lãnh đạo Báo Quảng Nam.

Dịp này, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã đến thăm và làm việc tại Báo Quảng Nam. Qua nghe báo cáo tình hoạt của Báo Quảng Nam, đồng chí Lê Quốc Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể Báo Quảng Nam trong đổi mới hoạt động, nắm bắt kịp thời xu thế làm báo hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà tặng lãnh đạo Báo Quảng Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà tặng lãnh đạo Báo Quảng Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh lưu ý, Báo Quảng Nam cần tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí; góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.