“Báo Đảng phải tiên phong đổi mới, sáng tạo, nắm bắt xu hướng chuyển đổi số”

Ngày 12/11, tại Đà Nẵng, Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã có những chia sẻ nhanh về kết quả hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế nào về bức tranh toàn cảnh cũng như vai trò của báo Đảng trong bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Báo Đảng luôn nắm giữ vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do có những khó khăn nhất định của từng địa phương, từng cơ quan báo chí nên có những cơ quan báo Đảng chỉ đạt tỷ lệ phát hành khiêm tốn. Bên cạnh đó, nội dung báo Đảng trong thời gian qua cũng chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội, của công chúng.

Báo Đảng luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng, và đó là lý do chúng ta phải nâng cao chất lượng. Có nâng cao chất lượng thì mới thu hút được độc giả, khán thính giả đến với báo. Độc giả, khán thính giả đến với báo thì báo mới phát huy được đúng sứ mạng mà Đảng, Nhà nước giao phó là tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Báo Đảng phải đổi mới sáng tạo để thậm chí đi trước, dẫn đầu và nắm bắt xu hướng chuyển đổi trong thời gian tới. Có làm được như vậy thì nhiệm vụ tuyên truyền mới đạt được mục đích, mới đến được với người đọc, đến với công chúng, và báo chí mới hoàn thành được sứ mạng của mình.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được cũng như tầm quan trọng của Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc bao gồm 6 phiên trao đổi. Mỗi phiên đều đi vào những chủ đề cụ thể như: Tháo gỡ cơ chế chính sách, cách thức để tuyên truyền nội dung báo Đảng hiệu quả hơn hay việc ứng dụng công nghệ mới; kinh nghiệm phát triển báo chí đa kênh phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Chúng tôi hy vọng mỗi chủ đề sẽ nêu ra và góp phần giải quyết một số khó khăn trước mắt của các cơ quan báo chí. Một hội nghị có thể sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề một cách thấu đáo, nhưng đây là hội nghị báo Đảng toàn quốc lần đầu tiên.

Chúng tôi hy vọng thông qua hội nghị sẽ đánh thức sự quan tâm của lãnh đạo cũng như các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo Đảng trong việc cần phải đổi mới, đổi mới chính mình trong mọi lĩnh vực, trong mọi khía cạnh từ nội dung, hình thức, công nghệ và quan trọng hơn là cách thức tuyên truyền phải đạt được hiệu quả.

Phóng viên: Đồng chí đặt kỳ vọng gì ở hội nghị lần này?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc là cuộc hội ngộ để tất cả các cơ quan báo Đảng và lực lượng tuyên giáo của các tỉnh gặp gỡ nhau để cùng trao đổi xem khó khăn của người này có đúng phải là khó khăn mà mình vấp phải hay không? Hay những khó khăn tương tự, báo bạn đã có biện pháp tháo gỡ ra sao, liệu tòa soạn có thể áp dụng được hay không? Những sáng tạo của các cơ quan báo chí khác thì có thể gợi mở cho cơ quan báo chí của mình cũng tìm những biện pháp để tiếp cận độc giả được nhiều hơn hay không?

Chúng tôi hy vọng, thông qua Hội nghị lần này, các cơ quan báo chí có thể chia sẻ cho nhau những cách thức làm hiệu quả. Bên cạnh đó, ngay cả việc các báo Đảng cùng chia sẻ những khó khăn cũng là những cách thức để đưa những vấn đề đến các cơ quan chức năng từ Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Chúng tôi kỳ vọng, Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc sẽ đưa ra lời giải đáp cho những vấn đề kể trên.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.