Cần sớm có xe phục vụ người dân và cán bộ, công chức tuyến Mỹ Tho-Cao Lãnh

Sau 10 ngày Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp dời về Mỹ Tho, cán bộ, công chức và người dân mong sớm có phương tiện đi lại nơi làm việc mới, cách phường Cao Lãnh khoảng 90km. Để thuận tiện việc đi lại của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, tỉnh Đồng Tháp nhiều lần kêu gọi doanh nghiệp mở tuyến xe Cao Lãnh-Mỹ Tho.

Nhiều cán bộ, công nhân viên chức phường Cao Lãnh qua làm việc tại Mỹ Tho bằng xe khách.
Nhiều cán bộ, công nhân viên chức phường Cao Lãnh qua làm việc tại Mỹ Tho bằng xe khách.

Từ ngày 1/7, tỉnh Đồng Tháp mới đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp mới có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường. Trung tâm hành chính của tỉnh được đặt tại Mỹ Tho.

Cũng từ ngày 1/7, đối với khối hành chính, tỉnh Đồng Tháp đã bố trí tất cả cán bộ, công chức cấp trưởng phòng trở lên, cùng 70% công chức cấp phó phòng, chuyên viên của tỉnh Đồng Tháp cũ sang làm việc tại Mỹ Tho với gần 610 người.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, do đa phần cán bộ, công nhân viên chức có nơi ở tại phường Cao Lãnh, nên khi đi làm việc tại Mỹ Tho, nhiều cán bộ, công chức phải thường xuyên đi về. Theo đó, có người 1 tuần về nhà ở Cao Lãnh 1 lần, có người tuần về đôi ba lần. Cũng có trường hợp do hoàn cảnh gia đình gần như đi và về mỗi ngày.

Chị N.H.N., ngụ phường Cao Lãnh cho biết, từ ngày 1/7, chị cùng tất cả đồng nghiệp cơ quan về Mỹ Tho làm việc. Môi trường làm việc mới luôn được đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Việc tạo điều kiện chỗ ở hoặc thuê nhà hiện tại cũng được thuận lợi.

“Điều mà tôi cũng như nhiều cán bộ, công nhân viên chức đang mong muốn là sớm có được tuyến xe buýt, hoặc còn không được thì có xe ô-tô khách tuyến Cao Lãnh-Mỹ Tho để thuận tiện cho việc đi lại làm việc”, chị N.H.N. cho biết.

Được biết, phần nhiều cán bộ, công nhân viên chức tỉnh Đồng Tháp cũ qua làm việc tại Mỹ Tho đi làm bằng xe máy, hoặc xe khách, một số ít tự lái xe ô-tô. Tuy nhiên, xe khách không đúng tuyến nên phải đi xe trung chuyển. Đoạn đường từ điểm đón xe về đến nhà ở phường Cao Lãnh mất khoảng 3-3,5 giờ.

ndo_bl_xeclmt1.jpg
Xe gắn máy cũng là phương tiện được nhiều cán bộ, công nhân viên chức ở Cao Lãnh chọn đi làm việc tại phường Mỹ Tho.

Được biết, để thuận tiện việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên chức tại nơi làm việc mới (trung tâm hành chính mới ở Mỹ Tho), tỉnh Đồng Tháp đã đề ra nhiều giải pháp.

Theo đó, tỉnh đã dự kiến mức chi phí hỗ trợ gồm phương tiện đi lại và lưu trú hằng tháng, thời gian hỗ trợ trong 2 năm. Mức hỗ trợ này có thể có thay đổi ít hơn hoặc nhiều hơn sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt sau khi việc sáp nhập tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp đã nhiều lần kêu gọi doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô-tô khách, xe buýt mở tuyến Cao lãnh-Mỹ Tho.

Cụ thể, trước đây, tỉnh Đồng Tháp (cũ) từng kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đầu tư có phương án mở tuyến xe để phục vụ cán bộ, công nhân viên chức và người dân đi tuyến Cao Lãnh-Mỹ Tho.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hồng Thanh cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi có kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tuyến xe Cao Lãnh-Mỹ Tho. Sau đó, có 1 doanh nghiệp đã cho 1 xe khách vận hành thử từ Cao Lãnh đến trạm trung chuyển gần Mỹ Tho trong thời gian 1 tuần để tìm hiểu, đánh giá về số lượng khách đi lại.

Chúng tôi đã trực tiếp làm việc với một doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe buýt. Quá trình làm việc, doanh nghiệp cho biết, tuyến xe buýt khó khả thi do nhu cầu đi lại không nhiều. Trong tuần này, chúng tôi tiếp tục làm việc với doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp nghiên cứu sớm có phương án khai thác xe khách tuyến cố định từ Cao Lãnh đến khu trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Tháp, đặt tại phường Mỹ Tho".

"Với tuyến này, sẽ cố gắng hằng ngày có tuyến xe buổi sáng sớm khởi hành từ phường Cao Lãnh. Vào buổi chiều sẽ có tuyến 17 giờ từ Mỹ Tho cũ về phường Cao Lãnh. Doanh nghiệp sẽ khai thác thử nghiệm, căn cứ nhu cầu như thế nào sẽ có đánh giá, điều chỉnh tiếp tục sao cho phù hợp”, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết.

Tối 10/7, một số cán bộ, công chức thông tin với phóng viên, hôm nay, có một doanh nghiệp thông tin mở tuyến phường Cao Lãnh đi phường Mỹ Tho với giá vé 120 nghìn đồng/khách, trung chuyển tận nơi các cơ quan hành chính.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, trong ngày có doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách liên hệ để làm các thủ tục đăng ký nhưng chưa chính thức. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục kêu gọi thêm doanh nghiệp mở tuyến phường Cao Lãnh đi phường Mỹ Tho.

Qua đây cho thấy, ngoài chỗ ở, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đồng Tháp luôn đặc biệt quan tâm đến việc đi lại của cán bộ, công chức và người dân giữa trung tâm hành chính cũ và mới của tỉnh Đồng Tháp.

Dù mới đưa vào vận hành chính quyền hai cấp trong thời gian ngắn, việc sắp xếp đi lại, chỗ ở còn không ít khó khăn, nhưng tỉnh cũng đã sớm đề ra các giải pháp để cán bộ, công chức trong việc đi lại tại địa bàn mới sau khi sáp nhập được thuận tiện.

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.