Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31

Sau gần 20 năm được đưa vào sửa dụng, Sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình đã chính thức được nâng cấp, sửa chữa với khoản tiền lên đến 150 tỷ nhằm phục vụ SEA Games 31 diễn ra vào năm sau.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31
Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là tâm điểm của SEA Games 31. Dự kiến đây là địa điểm diễn ra lễ khai mạc, các nội dung điền kinh và trận chung kết bóng đá nam.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, khu vực khán đài C, D có dấu hiệu sụt lún, xuống cấp.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Ban quản lý sân Mỹ Đình đã tiền hành tu sửa phần ngoài, chống sụt lún hai khán đài C và D theo chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Việc sửa chữa hai khán đài là giai đoạn đầu trong kế hoạch nâng cấp sân.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Toàn bộ kinh phí dự kiến khoảng 150 tỷ đồng sẽ được lấy từ ngân sách chi cho việc chuẩn bị SEA Games.

Trong danh sách các hạng mục đã xuống cấp cần sửa chữa của sân vận động Mỹ Đình cho SEA Games 31, mặt cỏ sẽ là hạng mục đầu tiên được nâng cấp (hạng mục này được cải tạo lần gần nhất vào năm 2011-2012).

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Tại nhiều trận đấu quốc tế, các chuyên gia đánh giá mặt sân Mỹ Đình là một trong những mặt sân đẹp và tốt nhất trong khu vực.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Dự án cải tạo và sửa chữa đường chạy trong SVĐ Mỹ Đình đã hoàn thành trước thời hạn và đã đưa vào phục vụ giải điền kinh toàn quốc tháng 11 vừa qua.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Các hạng mục ghế ngồi cũng sẽ được thay thế, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt nhất công tác tổ chức SEA Games 31.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Hệ thống chiếu sáng cũng sẽ được nâng cấp, bảo đảm các trận đấu bóng đá, thi đấu điền kinh có nguồn ánh sáng tốt nhất.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Cùng với SVĐ Mỹ Đình, Cung Thể thao dưới nước cũng sẽ được nâng cấp phục vụ các môn thể thao dưới nước của SEA Games 31.

Cận cảnh công trường nâng cấp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 -0

Dự kiến quá trình nâng cấp, sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 3, 4 năm sau và không ảnh hưởng tới Vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.