Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều phân tích đã chỉ rõ những phẩm chất cao quý của người cách mạng. Phần hai của cuốn sách với các bài viết, bài phát biểu của người đứng đầu Ðảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tôi thấm thía việc rất cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, thường xuyên “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên.
Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”

Tác giả cuốn sách đã chỉ rõ các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, đồng thời khẳng định, mọi thành bại suy cho cùng đều do con người. Sự nghiệp cách mạng thành bại cũng chủ yếu do cán bộ, đảng viên. Từ đó nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ.

Nghiên cứu kỹ những bài viết trong cuốn sách, tôi càng thấy rõ việc “tự soi, tự sửa” thật sự là giải pháp quan trọng, có tính quyết định để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ðể thực hiện giải pháp này, tổ chức cơ sở đảng cần sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo giúp cán bộ, đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. “Tự soi, tự sửa” là việc từng cán bộ, đảng viên có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực, trình độ, tu dưỡng, rèn luyện, nhất là về đạo đức, lối sống, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Các tổ chức cơ sở đảng cũng “tự soi, tự sửa” trong thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, tạo môi trường tốt để mỗi đảng viên phát huy tính tự giác. Khi có một tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, các đảng viên sẽ chân thành và cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, quan tâm nhau trên tinh thần thương yêu đồng chí. Có như vậy thì mọi khuyết điểm, dù nhỏ nhất cũng được mọi người chia sẻ để cùng nhau khắc phục. Trong môi trường tốt đó, người đảng viên không ngại nhận rõ khuyết điểm của bản thân, hơn thế, còn mong được mọi người giúp mình tiến bộ, trưởng thành hơn.

Một chi bộ tốt thì các buổi sinh hoạt của chi bộ cần chú trọng tính hiệu quả, thực chất nhằm tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc học tập, rèn luyện, “tự soi, tự sửa”. Trong sinh hoạt chi bộ, các nội dung thiết thực, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng cá nhân. Khi “tự soi, tự sửa” chỉ ra những yếu kém, cấp ủy có giải pháp giúp đảng viên sớm khắc phục.

Những năm gần đây, Ðảng ta đã có nhiều giải pháp thực hiện nghiêm minh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Ðảng đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công khai hàng chục thông báo kết luận của các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả Ủy viên Trung ương Ðảng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh và nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Ðáng chú ý, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng xảy ra từ lâu đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm, nhất là các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản, đầu tư công; những vụ việc vi phạm mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời như các vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, như vụ “chuyến bay giải cứu”, vụ Công ty Việt Á...

Từ những vụ việc nghiêm trọng đã bị phát hiện và xử lý, càng đặt ra yêu cầu phải làm tốt hơn nữa việc “tự soi, tự sửa”, nhất là của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.