Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk sơ cứu kịp thời cho người dân gặp tai nạn

Các cán bộ, chiến sĩ công an và cán bộ xã đang trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyến công tác trong chương trình tặng quà cho người nghèo và học sinh tại các xã vùng sâu, biên giới đã kịp thời cứu giúp một người phụ nữ gặp tai nạn trên đường.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk và cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú kịp thời cứu giúp người phụ nữ bị tai nạn.
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk và cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú kịp thời cứu giúp người phụ nữ bị tai nạn.

Vào khoảng 13 giờ ngày 30/9, trên Tỉnh lộ 1 thuộc địa phận xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, có một người phụ nữ đi đường ngủ gật nên bị ngã xe máy, đùi đập vào ống cống bên đường, bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân kêu cứu nhưng không có bất kỳ xe ô-tô nào dừng lại để hỗ trợ. Đúng lúc này có 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng 1 cán bộ xã đã dừng xe và hỗ trợ kịp thời

img-0153-9369.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đưa nạn nhân lên xe đến cơ sở y tế cứu chữa.

Sau khi kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe của người phụ nữ, nhận thấy tình trạng có thể bị chấn thương chân, 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk và 1 cán bộ xã đã nhanh chóng liên hệ với Trạm y tế xã sơ cứu, nẹp cố định vết thương ban đầu rồi đưa đến Trung tâm y tế Buôn Đôn cấp cứu kịp thời.

img-0152-2075.jpg
Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để cứu chữa kịp thời.

Hành động hỗ trợ người dân bị tai nạn của 3 cán bộ, chiến sĩ, Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng 1 cán bộ xã đã nhận được sự cảm kích và biết ơn của nạn nhân và gia đình. Đồng thời đây cũng là hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ xã luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Được biết, người phụ nữ bị tai nạn tên là V.T.O. sinh năm 1967, trú tại thôn 4, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

img-0150-8677.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Súp.

Ba cán bộ, chiến sĩ và cán bộ xã có hành động và nghĩa cử đẹp nêu trên gồm: Đại úy Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tá Bùi Thị Lan, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đại úy Hoàng Thị Phương Thảo, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ xã là anh Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1991, cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

img-0151-9066.jpg
Các nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia chương trình “Chung tay vì cộng đồng-tiếp sức trẻ em đến trường” tại xã Ea Súp và Ea Bung ngày 30/8.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng về cơ sở đợt 4 năm 2025 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 30/8, đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay vì cộng đồng-tiếp sức trẻ em đến trường” và thực hiện mô hình “Thắp hy vọng cho cuộc sống ấm no” tại hai xã Ea Súp và Cư M’lan.

Sau khi thực hiện hoàn thành chương trình và đang trên đường trở về đơn vị, 3 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú đã kịp thời cứu giúp một người phụ nữ gặp tai nạn trên đường. Hành động và việc làm của các cán bộ, chiến sĩ nêu trên là hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đáng được biểu dương và khen ngợi.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.