Cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà, chồng chéo, kìm hãm doanh nghiệp. Cắt giảm thời gian làm thủ tục là giải pháp then chốt để thành phố tăng trưởng hai con số.
Người dân làm thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh TÙNG QUANG)
Người dân làm thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh TÙNG QUANG)

Bà Dương Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy cho biết, đã đầu tư 800 tỷ đồng vào một dự án nhưng sau ba năm chưa thể triển khai do vướng mắc thủ tục, khiến chi phí tài chính ngày càng tăng lên. Gần nhất là một dự án đã xây xong, cất nóc nhưng vẫn chưa bán được. Công ty đã nộp hồ sơ để đóng tiền sử dụng đất, nhưng suốt thời gian qua không có đơn vị nào định giá... Theo bà Thủy, nhiều công ty bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp vấn đề tương tự.

Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân sau khi làm lễ khởi công, động thổ tiếp tục nằm chờ hoàn thiện thủ tục. Năm 2022, Công ty Thiên Phát tổ chức lễ khởi công dự án nhà lưu trú công nhân tại khu đất rộng hơn 5.000m2 tại Khu chế xuất Linh Trung 2 (thành phố Thủ Đức). Ba năm sau, dự án vẫn chỉ là một bãi đất ngổn ngang cây cỏ cùng nhiều máy móc nằm phơi nắng, dầm sương. Tháng 8/2024, dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên tổ chức lễ động thổ, sáu tháng sau, dự án chưa thể xây dựng vì chưa được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500. Trước đó, dự án này đã phải mất 5 năm làm thủ tục.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thủ tục hành chính vẫn là rào cản đối với doanh nghiệp và đối với sự phát triển của thành phố. Có những dự án mà hồ sơ pháp lý đã đạt đến 95%, chỉ còn 5% vướng mắc nhưng cũng khó giải quyết, thời gian để xử lý kéo dài. Có những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa nhưng vì vướng thủ tục đất đai nên không lên sàn niêm yết được, không chuyển đổi được hoạt động. Có những khu đất vàng phải bỏ hoang, không thể khai thác vì vướng các quy định liên quan việc đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước…

Còn theo ông Nguyễn Hồng Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà ở xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên viên, lãnh đạo cấp dưới chưa mạnh dạn xử lý rốt ráo, hỗ trợ để doanh nghiệp triển khai nhanh dự án. Do đó, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể kèm chế tài của lãnh đạo cấp trên. Có như vậy, những doanh nghiệp có sẵn quỹ đất, có nguồn lực tài chính sẽ đủ điều kiện pháp lý để triển khai ngay dự án.

Tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3/2025, Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra thông tin đáng lo ngại khi môi trường kinh doanh trên địa bàn chưa có chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp tham gia thị trường giảm gần 12%, và số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 12% so với cùng kỳ...

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vấn đề khó có thể chấp nhận đối với thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước; yêu cầu các sở, ngành phải chỉ ra từng nguyên nhân và giải pháp cụ thể. Ông Được khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, động lực cho sự phát triển. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau những biến động kinh tế. Việc cải thiện môi trường kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc dài hạn để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm những quy trình không cần thiết và đẩy nhanh thời gian giải quyết hồ sơ. Trung ương chủ trương cắt giảm 30% thủ tục hành chính là tín hiệu tích cực cần được thành phố triển khai mạnh mẽ. Muốn cải thiện môi trường đầu tư, các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh cần thay đổi phương thức làm việc. Thay vì phải chờ lấy đủ ý kiến của 10 sở, ngành mới ra quyết định thì có thể giao cho một đơn vị A chủ trì chốt thời gian phát hành văn bản, đến giờ G nếu không có phản hồi thì sở A cũng ban hành quy định để doanh nghiệp không phải chờ đợi. Việc này cũng giúp nâng vai trò chủ động của cơ quan chủ trì ra quyết định ■

Có thể bạn quan tâm

Các cử tri bỏ phiếu tại xã Xuân Thới Sơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm an ninh tuyệt đối cho ngày hội toàn dân

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại nhiều địa phương, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không khí bầu cử tại phường Xuân Hòa.

[Ảnh] Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bầu cử tại phường Xuân Hòa

Sáng 15/3, tại Điểm bỏ phiếu khu vực số 2, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết dự khai tại Tổ bầu cử số 37 thuộc Đơn vị bầu cử số 24 (phường Long An và Khánh Hậu) và chứng kiến lực lượng Tổ bầu cử niêm phong thùng phiếu.

Cử tri Tây Ninh hăng hái đi bầu cử từ sáng sớm

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn toàn dân, cùng với cử tri cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Tây Ninh đã nô nức tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày hội non sông nơi tuyến đầu biên giới Đồng Nai

Trong không khí của Ngày hội lớn của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, công trường Thủy điện Trị An mở rộng nhanh chóng vào nhịp thi công sôi động, thể hiện khí thế lao động quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Rộn ràng khí thế thi công đầu năm trên công trường Thủy điện Trị An mở rộng

Những ngày đầu năm, các đơn vị thi công trên công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương triển khai các hạng mục theo kế hoạch, nhằm bảo đảm tiến độ công trình nguồn điện quan trọng, góp phần tăng cường khả năng cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia.