Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 6/11 tại Vĩnh Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức trách; đồng thời làm rõ những yêu cầu trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí chỉ rõ trường chính trị cấp tỉnh trước hết phải nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong công tác này.

​Có hơn 40 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ một số cơ quan, ban, ngành và 26 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tham gia.

Các tham luận tập trung phân tích sự cần thiết, tính tất yếu của việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW (ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII) ở Việt Nam hiện nay; làm rõ nội dung, phương thức, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở nước ta gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra trong đổi mới, chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh.

Các tham luận cũng đi vào tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công tác này của trường chính trị cấp tỉnh, ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ những kết quả nghiên cứu lý luận, qua đánh giá tình hình thực tiễn, các tham luận đã có nhiều đề xuất, kiến nghị giải pháp để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của trường chính trị cấp tỉnh gắn với nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc cần coi trọng hơn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Sáng 6/11, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo ban hành hàng chục Nghị quyết, Đề án, Quy trình, Chương trình hành động về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Qua đó, về lĩnh vực kinh tế, Vĩnh Phúc cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 tăng 14,2%, cao thứ 3 toàn quốc; 9  tháng năm 2021 tăng trưởng đạt 9,6%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; chính sách an sinh được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 1%; lĩnh vực giáo dục được đặc biệt chú trọng. 

Về công tác xây dựng đảng, Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, chính sách phát triển và một số chuyên ngành yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận Vĩnh Phúc là tỉnh có cách làm mới, sáng tạo trong triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19... Điều này thể hiện rõ ở các chỉ tiêu, mục tiêu tỉnh đã đạt được. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ cùng với những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực cùng những kinh nghiệm đã và đang được tỉnh tổng kết, Vĩnh Phúc cần tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo, đổi mới để thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực, chú ý dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ. Tỉnh cần coi trọng hơn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng quản lý nhưng phải đặc biệt coi trọng đến lập trường, bản lĩnh, kiên định đường lối đối mới và những nguyên tắc về xây dựng đảng...

Đoàn công tác cũng ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của tỉnh trong quá trình quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. 

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.