Các tổ chức quốc tế đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của kinh tế Thái Lan

Một số tổ chức kinh tế quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản vừa công bố một số báo cáo, trong đó nhận định tốc độ phát triển của nền kinh tế Thái Lan trong 2 năm tới sẽ cao hơn so các dự báo trước đây, nhờ sự phục hồi của ngành du lịch và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.
Du khách nước ngoài tại sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Du khách nước ngoài tại sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Trong bản báo cáo Triển vọng phát triển châu Á mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á, nền kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 3,3% trong năm nay và 3,7% trong năm 2024 khi ngành du lịch và tiêu dùng cá nhân hồi phục, giúp bù đắp cho sự sụt giảm của kim ngạch xuất khẩu.

ADB cho biết, trong hai năm 2022 và 2021, nền kinh tế Thái Lan đã đạt mức tăng trưởng lần lượt là 2,6% và 1,5%. Việc nới lỏng các hạn chế du lịch và mở cửa biên giới sẽ giúp nền kinh tế Thái Lan phát triển nhanh hơn trong năm nay và năm tới.

Ngân hàng này dự báo, nhờ sự trở lại của du khách Trung Quốc cũng như lượng du khách nước ngoài dự kiến đạt 28 triệu người trong năm nay và 35 triệu người trong năm 2024, ngành dịch vụ Thái Lan sẽ đạt mức tăng trưởng 9,4% và 9,7% trong 2 năm 2023 và 2024.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan trong hai năm 2023 và 2024 dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng ở mức trung bình, đạt lần lượt 6,6 và 6,3%, thấp hơn so với mức 6,8% trong năm trước. Nguyên nhân chủ yếu gây ra điều này là do nền kinh tế toàn cầu năm nay đang trong giai đoạn suy thoái cũng như sự tăng giá của đồng bạt Thái Lan.

Bản báo cáo lưu ý rằng, xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ hồi phục trong năm tới, khi tình hình kinh tế toàn cầu có sự cải thiện. ADB cũng nhận định, đầu tư tư nhân của Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay và năm tới, đạt lần lượt 2,5% và 3,5%.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Nikkei thực hiện cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Thái Lan và Malaysia sẽ cao hơn so dự kiến trước đó nhờ sự hồi phục của ngành du lịch cũng như việc Trung Quốc nới lỏng các chính sách kiểm soát dịch Covid-19.

Cuộc khảo sát mang tên Khảo sát đồng thuận về các nền kinh tế châu Á được cơ quan nghiên cứu Nhật Bản và Nikkei tiến hành trong tháng 3/2023, với các ý kiến trả lời từ các nhà kinh tế và phân tích của 5 nền kinh tế Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, cùng với Ấn Độ.

Các nhà kinh tế cho rằng, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Thái Lan và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch, dự báo về triển vọng phát triển kinh tế của Thái Lan trong năm 2023 sẽ được nâng từ 3,5% lên 3,7%. Và trong năm 2024, kinh tế Thái Lan sẽ đạt mức tăng trưởng 3,7%.

Trước những đánh giá trên, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tỏ ra lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế nước này. Theo người phát ngôn Chính phủ Anucha Burapachaisri, ông Prayut đánh giá cao những nhận xét của các tổ chức quốc tế cũng như sự hợp tác của người dân trong việc hồi phục nền kinh tế Thái Lan.

Ông Anucha nói: “Nhiều tổ chức kinh tế đã có những đánh giá tích cực về nền kinh tế Thái Lan và cho rằng nó sẽ tiếp tục có những tiến triển tích cực. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái, điều này phản ánh sức mạnh và sự ổn định của nền kinh tế Thái Lan. Đây là một yếu tố rất quan trọng để tạo ra niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài”.

Có thể bạn quan tâm

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Bảo hộ công dân 10 ngư dân từ Malaysia về nước an toàn, cảnh báo rủi ro khi tìm việc làm ở nước ngoài

Ngày 12/9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Quang cảnh cuộc hội kiến tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.