Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 3,8% trong năm 2023

Ngày 27/1, Bộ Tài chính Thái Lan đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này trong năm 2023 sẽ đạt mức 3,8% nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch và nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, trong năm nay kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan có thể sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng thấp.
Ông Pornchai Thiraveja, lãnh đạo Văn phòng Chính sách tài chính, Bộ Tài chính Thái Lan.
Ông Pornchai Thiraveja, lãnh đạo Văn phòng Chính sách tài chính, Bộ Tài chính Thái Lan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Pornchai Thiraveja, lãnh đạo Văn phòng Chính sách tài chính của Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, do các yếu tố như xuất khẩu, đầu tư công và tiêu dùng cá nhân sụt giảm nên kinh tế Thái Lan có thể chỉ đạt mức tăng trưởng 3% trong trong năm 2022, thấp hơn so với mức dự báo 3,4% trước đó.

Dự kiến, phải đến tháng 2, Thái Lan mới có thể xác định chính xác mức tăng trưởng kinh tế năm 2022 khi các số liệu về tổng sản lượng quốc gia (GDP) của năm trước được công bố. Trong năm 2021, tăng trưởng GDP của Thái Lan chỉ đạt 1,5%, mức thấp nhất trong khu vực.

Ông Pornchai nói: “Nền kinh tế Thái Lan tiếp tục hồi phục, với mức tăng trưởng năm 2022 đã quay trở lại bằng với thời kỳ trước đại dịch Covid-19… Bởi vậy, các biện pháp tài chính sẽ chỉ được sử dụng khi cần thiết và có mục tiêu”.

Theo ông Pornchai, Bộ Tài chính Thái Lan kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng 3,8% trong năm 2023 nhờ sự hồi phục của nhu cầu nội địa và ngành công nghiệp du lịch. Dự báo, trong năm nay Thái Lan sẽ đón tiếp khoảng 27,5 triệu du khách quốc tế, tăng 147% so năm trước và giúp ngành du lịch cũng như các doanh nghiệp dịch vụ liên quan tăng nguồn thu. Với việc thị trường Trung Quốc đã mở cửa, ngành du lịch Thái Lan hy vọng trong năm 2023 sẽ có ít nhất 5 triệu du khách Trung Quốc tới thăm Thái Lan.

Ông cũng nói thêm rằng ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan đã có sự tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thế giới đã nới lỏng các biện pháp du lịch quốc tế. Kể từ đầu năm tới nay, đã có 1,34 triệu du khách quốc tế đăng ký các chuyến du lịch tới Thái Lan.

Năm 2019, khi đại dịch Covid-19 chưa xuất hiện, tổng số du khách quốc tế tới Thái Lan đã đạt con số kỷ lục 40 triệu lượt khách với mức chi tiêu lên tới 1,91 nghìn tỷ baht (tương đương 58,07 tỷ USD). Khi đó, mức đóng góp của ngành du lịch đã chiếm tới 12% GDP Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Pornchai cũng đưa ra nhận định rằng trong năm 2023, giá trị xuất khẩu của Thái Lan có thể chỉ đạt mức tăng 0,4% do nhu cầu sụt giảm tại một số thị trường chính. Ngoài ra, mức lạm phát trung bình năm 2023 dự kiến sẽ ở mức 2,8%, thấp hơn nhiều so mức 6,08% năm 2022, mức cao kỷ lục trong vòng 24 năm qua.

Ông Pornchai cho rằng, suy thoái kinh tế và biến động trên thị trường tài chính tại một số đối tác thương mại của Thái Lan như Mỹ và Liên minh châu Âu cũng có thể gây tác động tiêu cực tới kinh tế Thái Lan. Ngoài ra, tình hình kinh tế Trung Quốc sau khi nước này nới lỏng chính sách Zero-Covid cũng sẽ có ảnh hưởng tới Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.