Các tên gọi sau sáp nhập ở Đồng Tháp tạo sự đồng thuận lớn

Sáng 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất để xem xét, cho ý kiến một số nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ huyện, thành phố; dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA).
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA).

Liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã có tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp có số lượng đơn vị hành chính cấp xã là 141 xã, phường, thị trấn (trong đó có 114 xã, 18 phường và 9 thị trấn). Tất cả đơn vị hành chính cấp xã đều thực hiện sắp xếp, thành 45 xã, phường.

Cử tri địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi được lấy ý kiến, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến phát triển địa phương.

Số cử tri đồng ý với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn (còn 45 xã), là 418.954 hộ, đạt tỷ lệ 96,80%.

Đáng chú ý, qua kết quả lấy ý kiến cử tri cho thấy, việc thành lập phường Cao Lãnh trên cơ sở nhập phường 1, phường 3, phường 4, phường 6, phường Hòa Thuận, xã Hòa An, xã Tân Thuận Tây, xã Tân Thuận Đông, xã Tịnh Thới của thành phố Cao Lãnh, có 28.810 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 99,64%; có 93 cử tri không đồng ý, tỷ lệ 0,32%. Đây là 1 trong hai đơn vị hành chính tại Đồng Tháp có tỷ lệ cử tri không đồng ý thấp nhất trong số các đơn vị hành chính báo cáo.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA).
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA).

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo kết quả lấy ý kiến cấp ủy địa phương, ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến các nội dung như: Thống nhất điều chỉnh bổ sung phương án thành lập xã Thanh Bình: nhập thêm ấp Nam của xã Tân Thạnh. Thống nhất điều chỉnh tên xã Tân Huề thành xã Tân Long, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Bình. Thống nhất điều chỉnh trung tâm chính trị - hành chính xã Mỹ Quí (mới) đặt tại xã Mỹ Quí hiện tại. Thống nhất điều chỉnh tên xã Tam Nông thành xã Tràm Chim và điều chỉnh xã Phú Hiệp thành xã Tam Nông.

Tại hội nghị, có 100% các đồng chí có mặt biểu quyết thống nhất thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đồng Tháp; Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và thành lập đảng bộ xã, phường trực thuộc Tỉnh ủy; Dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp…

Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, dự kiến đại hội đại biểu đảng bộ xã, phường không quá 2 ngày và hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết: Quá trình chuẩn bị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được tỉnh làm hết sức cẩn trọng với nhiều lần thảo luận, nhiều góc độ tiếp cận để lựa chọn phương án tối ưu nhất và cân nhắc tính toán yếu tố lợi thế, yếu tố truyền thống lịch sử, kể cả tiềm năng phát triển, không gian phát triển mới...

Do đó, quá trình sáp nhập, có thể 1 xã, 2 xã, phường ở đơn vị hành chính huyện, thành phố này sáp nhập với 1 xã, phường liền kề ở đơn vị hành chính huyện, thành phố khác.

Đồng chí chỉ ra việc sáp nhập như thế, với mong muốn không gian phát triển được mở rộng và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển.

Việc đặt tên sau sáp nhập, các địa phương đã tôn trọng tên gọi gắn liền với yếu tố truyền thống lịch sử, tỉnh cũng cố gắng giữ lại được 1 tên địa giới hành chính trong những xã, phường sau sáp nhập.

Đối với việc 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang dự kiến sáp nhập, qua rà soát, 2 tỉnh này có trùng một số tên xã. Cả 2 tỉnh đã chủ động trao đổi, thống nhất đặt tên xã, phường, nên đã tránh được chuyện trùng lắp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA).
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA).

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, sau khi xong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các bộ phận phải nhanh chóng tiếp cận sự chỉ đạo của trung ương về xây dựng bộ tài liệu để hướng dẫn các đồng chí trong triển khai việc sắp xếp, tổ chức vận hành bộ máy cấp xã.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, có những cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được bổ nhiệm ở vị trí thấp hơn, thậm chí đang có chức vụ thành chuyên viên.

Tôi đề nghị các huyện, thành phố làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ. Điều quan trọng nhất là lựa chọn được nhân tố lãnh đạo có tính thuyết phục, thì sẽ không có sự lăn tăn về công tác cán bộ. Việc bố trí cán bộ, trong đó có cán bộ lãnh đạo sẽ có quy trình, cách làm chặt chẽ” - đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý đối với việc để giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân, nếu phải lập thêm văn phòng ở xã cũ thì cũng phải thực hiện thời gian ngắn chứ không dài, vì cấp xã cần tập trung, ổn định sớm nơi làm việc để tránh lãng phí…

Tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tiền Giang để thực hiện đề án sắp xếp cấp tỉnh cũng như công tác cán bộ.

Việc đi công tác tại trung tâm hành chính mới (dự kiến thành phố Mỹ Tho) vừa là trách nhiệm, vừa là thời điểm lịch sử để cùng góp sức đưa tỉnh Đồng Tháp mới phát triển.

Do đó, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cán bộ, công chức phải trên tinh thần sẵn sàng. Đồng chí cũng khẳng định trách nhiệm của tổ chức, của tỉnh sẽ quan tâm, sẽ tính đến điều kiện công tác, ở, đi lại…

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Phan Văn Hợp và Bùi Thanh Tiền. (Ảnh: HỮU NGHĨA).
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Phan Văn Hợp và Bùi Thanh Tiền. (Ảnh: HỮU NGHĨA).

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Phan Văn Hợp, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn y đồng chí Bùi Thanh Tiền, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.