Các Đảng cực hữu nổi lên và cán cân chính trị tại châu Âu

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa kết thúc, với kết quả khiến nhiều lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) phải sững sờ và khuấy động chính trường châu lục này. Sơ bộ thống kê cho thấy, các Đảng cực hữu đã giành được sự ủng hộ vượt trội so với trước đó. Kết quả này khiến EU càng thêm lo ngại về cả những vấn đề đối nội và đối ngoại của khối này.

Nghị viện châu Âu. (Nguồn: 20minutes)
Nghị viện châu Âu. (Nguồn: 20minutes)

Kết quả sơ bộ mới được Nghị viện châu Âu (EP) công bố cho thấy, Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) vẫn đứng đầu với 189 ghế (tăng 13 ghế so với nhiệm kỳ 2019-2024), Liên minh Đảng Xã hội và Dân chủ (SD) đứng thứ hai với 135 ghế (giảm 4 ghế), về thứ ba là Đảng Phục hưng châu Âu (RE) được 80 ghế (giảm 22 ghế), thứ tư là Liên minh Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR) được 72 ghế (tăng 3 ghế), thứ năm là Liên minh khối Bản sắc và Dân chủ (ID) được 58 ghế (tăng 9 ghế), thứ sáu là Liên minh Đảng Tự do châu Âu & Xanh được 52 ghế (giảm 19 ghế), Liên minh lực lượng The Left-GUE/NGL được 36 (giảm 1 ghế), các đảng khác được 52 ghế.

Đáng chú ý, tại Pháp và Đức, phe cực hữu nổi trội trên chính trường. Đảng Mặt trận dân tộc (FN) tại Pháp do bà Marine Le Pen đứng đầu chiếm ưu thế với hơn 31,5% phiếu ủng hộ, vượt xa Đảng Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ được 14,6%.

Tại Đức, Đảng cực hữu Lựa chọn vì nước Đức (AfD) đứng thứ hai trong cuộc bầu cử EP với 15,9% phiếu bầu ủng hộ, so với Đảng Dân chủ Xã hội (DPD) của Thủ tướng Olaf Schold chỉ được 13% và Đảng Xanh cũng chỉ được 11,9%. Các Đảng cầm quyền ở một số nước như: Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha cũng chịu thất bại trong cuộc bầu cử EP.

Trong khi đó, Đảng Tự do (PVV) cực hữu ở Hà Lan hay Đảng Những người anh em Italia (FdI) cánh hữu ở Italia giành thắng lợi lớn.

Điều đáng nói và gây bất ngờ đối với châu Âu trong mùa bầu cử lần này là các Đảng cực hữu giành được đáng kể số phiếu ủng hộ và sẽ có được một số ghế quan trọng tại EP trong nhiệm kỳ mới, đó là Đảng Phục hưng châu Âu (RE), Liên minh Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR) và Liên minh khối Bản sắc và Dân chủ (ID).

Kết quả nữa gây sốc trong kỳ bầu cử lần này là Đảng Phục hưng châu Âu (RE), tập trung số đông những người theo chủ nghĩa tự do, trong đó có các thành viên Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và là lực lượng lớn thứ ba tại EP, với 102 ghế trong nhiệm kỳ 2019-2024, đã bị giảm tới 20 ghế.

Ở chiều ngược lại, Đảng cực hữu tại Pháp đã giành được tới 30 trên tổng số 81 ghế.

Kết quả không mong đợi này đã khiến Tổng thống Pháp E. Macron phải tuyên bố giải tán Quốc hội và yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử ngay vào cuối tháng sáu này.

Ơi
Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu. (Ảnh: Euronews)

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lần này không chỉ cho EU mà cũng là cuộc trưng cầu ý kiến đối với uy tín của chính Tổng thống Pháp về những điều sát sườn liên quan đời sống người dân nước này.

Cho dù các Đảng cực hữu có số phiếu ủng hộ tăng, nhưng các Đảng truyền thống châu Âu (theo đường lối trung dung) vẫn duy trì số cử tri ủng hộ. Chẳng hạn tại Đức, mặc dù Đảng của Thủ tướng nước này bị thất bại nhưng Đảng Dân chủ Xã hội vẫn bảo đảm số phiếu ủng hộ.

Điều đáng chú ý và quan trọng là Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu không những duy trì được mà còn giành thêm 9 ghế, giúp họ tiếp tục dẫn đầu và vẫn có sức ảnh hưởng nhiều nhất trong Nghị viện châu Âu. Kết quả này sẽ giúp EPP có thể liên minh dễ dàng với các Đảng dân chủ xã hội và phe cánh hữu tự do ủng hộ châu Âu để đạt được trên 360 ghế (chiếm đa số) tại EP để giữ những vị trí lãnh đạo cơ quan lập pháp quan trọng này của EU.

Trong cuộc bầu cử EP năm nay, không thể phủ nhận thắng lợi của các Đảng cánh tả và sinh thái, môi trường ở Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, với vị trí đứng thứ sáu tại EP.
Trước sự gia tăng vị thế của các Đảng cực hữu, trong năm năm tới, nhiều dự án và chương trình hoạt động của Liên hiệp châu Âu sẽ khó khăn hơn để có thể thông qua được tại EP, trong đó có Thỏa thuận xanh về năng lượng và môi trường, hay vấn đề nhập cư, di cư sẽ được siết chặt hơn, việc giám sát biên giới các nước sẽ chặt chẽ hơn, thậm chí cả những nội dung liên quan quốc tế cũng gặp khó khăn khi cần được thông qua tại EP.

Trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg-Pháp (Ảnh: 20minutes)
Trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg-Pháp (Ảnh: 20minutes)

Điều này sẽ góp phần gây chia rẽ ngay trong nội bộ EU, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới vai trò của khối này trong quan hệ quốc tế.

Tuy nhiên trên thực tế, các Đảng cực hữu trong EP vẫn bất đồng ý kiến về một số vấn đề, trong đó có vấn đề Ucraina hay mối quan hệ EU với Nga. Vì thế, theo các chuyên gia chính trị, các Đảng cực hữu chưa thể tập hợp để lập một liên minh lớn trong Nghị viện châu Âu.

Từ nay tới khoảng giữa tháng bảy tới, các Đảng phái châu Âu sẽ chuẩn bị cho những bước kết nối thành lập liên minh trong nhiệm kỳ mới 2024-2029 nhằm đạt được đa số ghế trong tổng số 720 ghế của Nghị viện châu Âu (EP). Tiếp đó là việc bầu chọn Chủ tịch EP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, những nhà lãnh đạo sẽ mang trọng trách điều hành con tàu EU trong bối cảnh khối này đang gặp không ít khó khăn, thách thức, về cả đối nội và đối ngoại.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.