Các cơ quan Liên hợp quốc thông báo hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Myanmar

Ngày 1/4, Liên hợp quốc đã đưa ra thông báo tích cực về tiến trình triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Myanmar sau trận động đất có độ lớn 7,7.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau động đất tại Mandalay, Myanmar ngày 31/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau động đất tại Mandalay, Myanmar ngày 31/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu họp báo, ông Marcoluigi Corsi, Điều phối viên về hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc tại Myanmar, cho biết các nỗ lực hỗ trợ người dân đang được triển khai thuận lợi, không gặp trở ngại.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Julia Rees, đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Myanmar, cho biết, nhu cầu cứu trợ đang tăng cao từng giờ. Nhiều gia đình đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, thực phẩm và vật tư y tế. Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý sau thảm họa, một số em bị ly tán khỏi gia đình.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, các đội tìm kiếm và cứu nạn địa phương, được hỗ trợ bởi các đơn vị cứu nạn quốc tế, đã "tăng cường nỗ lực" đặc biệt là ở miền trung Myanmar, nơi ghi nhận các đợt dư chấn sau động đất.

Theo Tiến sĩ Fernando Thushara, đại diện Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Myanmar, các cơ sở y tế tại thủ đô Nay Pyi Taw đang quá tải. Tình trạng thiếu điện, nhiên liệu và nước sạch đang gây khó khăn cho công tác điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trong khi đó, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo nhiệt độ cao lên đến 40oC đang cản trở hoạt động cứu hộ. Tổ chức này đã đề xuất gói viện trợ trị giá 113 triệu USD nhằm hỗ trợ khoảng 100.000 người dân bị ảnh hưởng.

Tình hình thiệt hại tại Myanmar được ghi nhận là hết sức nghiêm trọng với hơn 2.050 người thiệt mạng, hơn 3.900 người bị thương và 270 người mất tích. Tuy nhiên, con số thương vong có thể còn tăng do nhiều khu vực bị cô lập, mất liên lạc sau thảm họa.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.