Ca nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại, Pakistan bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến bay nội địa

Cơ quan quản lý hàng không Pakistan vừa ra quyết định yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến bay nội địa, trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia Nam Á này đang gia tăng trở lại trên khắp đất nước.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Karachi, Pakistan. (Ảnh: REUTERS)
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Karachi, Pakistan. (Ảnh: REUTERS)

Trong tuyên bố đưa ra vào tối muộn ngày 26/6, Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan (PCAA) nêu rõ: “Với hiệu lực tức thì, việc đeo khẩu trang sẽ là yêu cầu bắt buộc trên các chuyến bay nội địa”.

Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi thành phố lớn nhất Pakistan, Karachi, báo cáo tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, tức tỷ lệ số ca dương tính trên tổng số các xét nghiệm được thực hiện, đã tăng lên 21%, so với tỷ lệ toàn quốc là 2,8%.

Pakistan ghi nhận khá ít các trường hợp mắc mới Covid-19 trong những tháng gần đây, và quốc gia Nam Á này đã dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp phòng ngừa.

Chỉ 1 tháng trước, tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 ở Pakistan chỉ là 0,54%, với 79 trường hợp mắc mà không có ca tử vong nào.

Nhưng trong 24 giờ qua, tỷ lệ này trên toàn quốc đã tăng lên 2,85% với 382 trường hợp dương tính, cùng 2 ca tử vong do Covid-19, theo dữ liệu từ Viện Y tế quốc gia Islamabad (NIH) công bố ngày 27/6.

Cũng theo NIH, 85% người dân Pakistan đủ điều kiện đã được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ.

Pakistan đã giải tán Trung tâm Chỉ huy và điều hành quốc gia, cơ quan giám sát các biện pháp phòng, chống Covid-19, vào ngày 31/3 vừa qua, khi các ca nhiễm giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2020.

Trong khi đó, ở Trung Quốc, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macau ngày 27/6 bắt đầu tiến hành hành xét nghiệm bắt buộc lần thứ ba đối với toàn bộ hơn 600 nghìn cư dân thành phố.

Ca nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại, Pakistan bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến bay nội địa -0
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Macau, Trung Quốc, ngày 20/6/2022. (Ảnh: REUTERS)

Nhà chức trách Macau đã phong tỏa nhiều tòa nhà và đưa hơn 5.000 người vào diện cách ly trong vài ngày qua. Cơ quan y tế Macau cho biết, đã có thêm 38 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại Macau lên 299 ca trong đợt bùng phát mới nhất.

Trước đó, 2 đợt xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đã được tiến hành tại đặc khu này trong tuần qua. Đợt xét nghiệm mới nhất dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai.

Chính quyền đặc khu yêu cầu người dân ở nhà càng nhiều càng tốt trong bối cảnh hầu hết các địa điểm tại Macau đã đóng cửa, bao gồm các quán bar, tiệm làm tóc và công viên ngoài trời. Các quán ăn chỉ được phép bán hàng mang về, tuy nhiên các sòng bạc vẫn được phép mở cửa.

Các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng sau khi đặc khu hành chính của Trung Quốc đối mặt với đợt bùng phát mới vào tháng 10/2021. Trước đó, Macau chưa phải ứng phó với biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.

Trong khi đó, trước tình hình dịch bệnh lắng dịu, thành phố Thượng Hải quyết định khôi phục trở lại các hoạt động ăn uống tại các nhà hàng từ ngày 29/6 ở các khu vực có nguy cơ thấp và không ghi nhận sự lây lan Covid-19 ở cộng đồng trong tuần trước.

Trung tâm tài chính này đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng vào ngày 1/6 vừa qua, nhưng nhiều cơ sở ăn uống vẫn chưa thể mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ kể từ giữa tháng 3.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.