Cà Mau hoàn thành sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sáng 18/6, tại Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau biểu dương, vinh danh và tặng Bằng khen cho gần 70 tập thể và 117 cá nhân có những đóng góp tích cực trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (giữa) tặng Bằng khen cho các tập thể đóng góp tích cực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (giữa) tặng Bằng khen cho các tập thể đóng góp tích cực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những tổ chức, cá nhân được vinh danh lần này có hàng chục trường hợp đã tự nguyện hiến đất, tặng đất, cho mượn đất, tặng vật tư, hoặc hỗ trợ xây cất nhà miễn phí hoặc với giá rẻ…, góp phần giúp đối tượng thụ hưởng nhà tiết kiệm chi phí xây dựng, nâng cao chất lượng nhà ở.

nha-tam-1-4708.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao sinh kế cho nhóm đối tượng yếu thế tại hội nghị.

Hưởng ứng phong trào chung của cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ cuối năm 2024, Cà Mau huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

nha-tam-7-7365.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện, đến nay, Cà Mau đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra khi đã tu sửa, xây dựng mới để xóa 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát (tổng vốn đã phân bổ hơn 235 tỷ đồng) cho các đối tượng thụ hưởng, về đích sớm hơn kế hoạch dự kiến ban đầu của tỉnh gần 3 tháng.

nha-tam-6-1190-1152.jpg
Đoàn viên, thanh niên Cà Mau hỗ trợ giúp dân tháo dỡ nhà cũ, tiết kiệm chi phí xây dựng nhà.

Ngoài kinh phí hỗ trợ theo quy định (60 triệu đồng/căn xây mới; 30 triệu đồng/căn sửa chữa), một số địa phương trong tỉnh còn huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng nhà cho người dân.

Điển hình như huyện Ngọc Hiển hỗ trợ thêm cho người có công 40 triệu đồng/hộ xây mới và 20 triệu đồng/hộ sửa chữa; thành phố Cà Mau hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/căn xây mới và 5 triệu đồng/căn sửa chữa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo...

nha-tam-10-1779.jpg
Đoàn viên, thanh niên Cà Mau hỗ trợ ngày công giúp dân khiêng đất đắp nền nhà.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền trong tỉnh còn huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới 3.124 nhà tiêu hợp vệ sinh (mức hỗ trợ 5 triệu đồng/căn) đối với trường hợp hộ dân chưa nhà tiêu hợp vệ sinh; huy động hơn 5.840 người tham gia đóng góp hơn 46.000 ngày công lao động giúp dân các phần việc, như: tháo dỡ nhà, đắp nền, vận chuyển vật tư, di dời vật dụng trong nhà, lợp mái, đi đường điện,…

ndo_br_nha-tam-2-2531.jpg
Sau xóa nhà tạm, nhà dột nát, Cà Mau phát động chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế cho nhóm đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ chủ động vào cuộc với các giải pháp quyết liệt mà các căn nhà hỗ trợ cho dân bảo đảm tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng. Đặc biệt, các cấp chính quyền và ngành chức năng Cà Mau giải quyết được “bài toán” nan giải cho 272 trường hợp khó khăn về đất ở, đất cất nhà bằng cách: vận động người thân, hàng xóm cho mượn đất ở dài hạn; bố trí vào quỹ đất công, các khu tái định cư của xã quản lý…

nha-tam-5-71.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát động chương trình trao sinh kế giúp giảm nghèo bền vững tại Cà Mau, giai đoạn 2025-2027.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới bền vững.

nha-tam-3-8143.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao hỗ trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hội nghị.

“Đây không chỉ là kết quả của một chương trình hỗ trợ nhà ở, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại hội nghị tổng kết “Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng đồng thời phát động Chương trình thực hiện “Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2027”, góp phần giúp các trường hợp vừa được “an cư” có thêm sinh kế để “lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước làm giàu chính đáng...

Qua đây, người đứng đầu cấp ủy Cà Mau kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các nhà hảo tâm… tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, tích cực đóng góp nguồn lực theo khả năng phù hợp để chung tay thực hiện đề án một cách hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.