Cà Mau giải quyết vướng mắc hoạt động chính quyền cấp xã

Chiều 21/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Thường trực Đảng ủy các xã, phường thuộc khu vực tỉnh Cà Mau (trước hợp nhất) để giải quyết vướng mắc hoạt động chính quyền cấp xã và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã.

Quang cảnh hội nghị của Tỉnh ủy Cà Mau tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động chính quyền cấp xã.
Quang cảnh hội nghị của Tỉnh ủy Cà Mau tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động chính quyền cấp xã.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc lớn, quan trọng, thời gian thực hiện khá ngắn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, hoạt động của bộ máy chính quyền 2 cấp bước đầu đi vào ổn định, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_br_vuong-mac-4.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lữ Văn Hùng (đứng) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc vận hành bước đầu vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, khó khăn, như: Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa thật sự sâu sắc nên thiếu chủ động, quyết liệt trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; còn lúng túng trong phương pháp, cách làm.

ndo-br-vuong-mac-1-8397-8640.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (đứng, bìa phải) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Do thời gian chuẩn bị và thực hiện ngắn nên khối lượng công việc đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị.

Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ một số chức danh lãnh đạo, một số vị trí lãnh đạo khuyết nhưng lại thừa một số vị trí khác, từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Hạ tầng kỹ thuật một số đơn vị cấp xã chưa bảo đảm dẫn đến việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh từng lúc bị gián đoạn; việc cấp chữ ký số được thực hiện nhiều nên từng lúc chưa kịp thời dẫn đến tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường mạng giảm so cùng kỳ.

Trụ sở làm việc của các đơn vị cấp xã phân tán do trụ sở làm việc chính chưa đáp ứng yêu cầu của công việc sau sắp xếp, từng lúc còn gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị cấp xã…

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã tiếp thu và ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của chính quyền cấp xã, cũng như khó khăn trong khâu chuẩn bị tổ chức đại hội.

Trong đó, có một số khó khăn thuộc về mặt khách quan, nhất là điều kiện trụ sở làm việc còn khiêm tốn do tận dụng lại trụ sở cấp xã (cũ) trước đây; hội trường tổ chức đại hội cấp xã còn chật hẹp nên giới hạn số lượng đại biểu triệu tập tham dự đại hội…

ndo_br_vuong-mac-3-7102.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Thường trực Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh quan tâm tập trung 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đặc biệt là tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt theo đúng tiến độ, chất lượng; ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm yêu cầu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Tập trung chỉ đạo việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu, kiểm kê, kiểm soát, tuyệt đối không làm thất lạc, làm mất hoặc tiêu hủy tài liệu, nhất là hồ sơ liên quan đến đất đai, dự án đầu tư.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp đồng bộ, thông suốt, bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân...

Có thể bạn quan tâm

Cử tri phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long đi bầu rất sớm.

Vĩnh Long khơi dậy sức dân từ những “điểm sáng” tuyên truyền bầu cử

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, Vĩnh Long đã trở thành 1 trong 4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Trong đó, những “điểm sáng” như phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long đã minh chứng cho sức mạnh của lòng dân khi ý Đảng được lan tỏa sâu rộng.

Nông dân tỉnh An Giang thu hoạch lúa trong Đề án. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Vai trò khuyến nông trong thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa

Sau 2 năm thực hiện, Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (đề án) đã đạt được những kết quả tích cực. Các vùng sản xuất đã giảm lượng phát thải, giống, phân bón, nước, tăng năng suất và lợi nhuận.

Các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bảo đảm nguồn cung phục vụ khách hàng.

Vĩnh Long bảo đảm xăng, dầu cho sản xuất

Trong những ngày này, thị trường xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn duy trì ổn định. Nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đáp ứng đầy đủ cho hệ thống bán lẻ, nhu cầu của người dân, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hay gián đoạn nguồn hàng.

Đông đảo cử tri có mặt từ sớm tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Bình minh trên quê hương xóm Mũi, rộn rã đón Ngày hội non sông

Từ những xóm trạch ven biển đến các đô thị sầm uất, hơn 1,8 triệu cử tri nơi cực nam Tổ quốc cùng nhau hướng về hơn 1.600 khu vực bỏ phiếu. Ở đó, Ngày hội non sông không chỉ là khoảnh khắc để người dân thực hiện quyền công dân thiêng liêng, mà còn gởi gắm niềm tin và khát vọng bứt phá.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri Cần Thơ hân hoan bước vào Ngày hội non sông

Sáng 15/3, cùng với cử tri của cả nước, cử tri tại thành phố Cần Thơ hân hoan đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn để bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Vĩnh Long nô nức đi bầu cử từ sáng sớm

Sáng 15/3, hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày hội lớn của toàn dân, cử tri tỉnh Vĩnh Long nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Công tác chuẩn bị thùng phiếu đã sẵn sàng.

Vĩnh Long sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Chỉ còn 1 ngày nữa, cùng với cử tri cả nước, hơn 3 triệu cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong giai đoạn “nước rút”, cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long đang dồn lực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm ngày bầu cử 15/3 diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.