Ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt mốc 470 triệu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ sáng 20/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 470.047.191 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.098.030 ca tử vong.

Người dân Seoul xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại 1 điểm xét nghiệm tạm thời ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/3/2022. (Ảnh: Yonhap)
Người dân Seoul xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại 1 điểm xét nghiệm tạm thời ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/3/2022. (Ảnh: Yonhap)

Trong khi đó, số ca hồi phục cũng đã chính thức vượt mốc 400 triệu. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 63,5 triệu người chưa khỏi Covid-19, trong đó có 62.279 ca bệnh đang cần điều trị tích cực.

Điểm sáng dịch bệnh toàn cầu trong 24 giờ qua là số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới ngưỡng 400 nghìn ca trong ngày thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, giới chức nước này lo ngại các ca nhiễm có thể tăng đột biến trở lại khi Hàn Quốc đang lên kế hoạch nới lỏng thêm các quy định giãn cách xã hội.

Theo đó, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 20/3 cho biết, nước này ghi nhận 334.708 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 9.373.646 ca.

Thống kê mới nhất đã giảm so với các ca nhiễm báo cáo 1 ngày trước đó là 381.454 ca, đồng thời cũng giảm mạnh so với mức cao kỷ lục từ trước đến nay là 621.281 ca ghi nhận hôm thứ năm.

Hiện giới chức Hàn Quốc chưa thể chắc chắn các ca lây nhiễm hằng ngày đã bắt đầu xu hướng giảm hay chưa, vì thông thường số lượng xét nghiệm được thực hiện ít hơn trong thời gian cuối tuần.

Trong khi đó, tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc tăng 327 ca lên mức 12.428 ca, với tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo 1.737 trường hợp mắc Covid-19 mới ở nước này trong 24 giờ qua, giảm so với 2.228 ca 1 ngày trước đó.

Trong số các ca bệnh mới, có 1.656 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó tỉnh đông bắc Cát Lâm ghi nhận 1.191 ca mới.

Ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt mốc 470 triệu -0
Các nhân viên y tế khử khuẩn tại 1 địa điểm xét nghiệm axit nucleic ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 15/3/2022. (Ảnh: China Daily)

Tổng số ca Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc cho đến nay tăng lên 130.199 ca, trong khi số ca tử vong là 4.638 ca.

Trước đó, ngày 19/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận những ca tử vong do Covid-19 đầu tiên trong hơn 1 năm qua.

Theo đó, 2 ca tử vong mới nhất 87 tuổi và 65 tuổi đều từ Cát Lâm, và 1 trong số 2 ca này chưa được tiêm phòng Covid-19. Theo 1 quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong ở 2 nạn nhân là do các bệnh lý có từ trước, trong khi các triệu chứng mắc Covid-19 của cả 2 đều ở thể nhẹ.

Cũng theo quan chức trên, hơn 95% trong số gần 30 nghìn ca nhập viện vì Covid-19 ở Trung Quốc có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong do Covid-19 trong cả năm 2021, với ca gần nhất được báo cáo vào ngày 25/1 năm ngoái.

Hiện tỉnh Cát Lâm, giáp với Triều Tiên và Nga, chiếm hơn 2/3 số ca lây nhiễm trong nước trong đợt bùng phát mới nhất.

Để ứng phó với dịch bệnh lây lan, chính quyền tỉnh Cát Lâm đã yêu cầu 24 triệu cư dân tại đây phải báo cáo với cảnh sát địa phương trong trường hợp di chuyển sang địa phương khác.

Tỉnh này cũng đã cho xây dựng thêm 8 bệnh viện dã chiến với tổng số hơn 10 nghìn giường bệnh, đồng thời chuẩn bị thêm 5 địa điểm cách ly với hơn 27 nghìn phòng.

Thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, từ tuần trước đã bắt đầu áp dụng hạn chế, cho phép mỗi hộ gia đình chỉ cử 1 người đi mua nhu yếu phẩm 2 ngày 1 lần, đồng thời kêu gọi người dân tránh ra ngoài khi không cần thiết và nên mua sắm trực tuyến.

Tại Anh, Cơ quan An ninh Y tế nước này cảnh báo, số ca bệnh hàng ngày có thể tăng lên trong thời gian tới, khi chỉ số lây nhiễm "R" tại nước này đã tăng lên mức 1,1 đến 1,4, so ngưỡng 0,8 đến 1,1 ghi nhận tuần trước.

Ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt mốc 470 triệu -0
Anh đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch kể từ cuối tháng 2 vừa qua, trong đó có yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng. (Ảnh: REUTERS)

Chỉ số R từ 1,1 đến 1,4 có nghĩa là cứ 10 người bị nhiễm Covid-19 thì trung bình họ sẽ lây cho từ 11 đến 14 người khác.

Tỷ lệ nhiễm bệnh hằng ngày ở Anh cũng tăng lên từ 2% đến 6% so với mức ước tính từ -2% đến + 2% vào tuần trước.

Hồi đầu tuần, Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo, các số liệu cho thấy sự gia tăng toàn cầu về các ca bệnh mới có thể báo trước 1 vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, đồng thời kêu gọi các quốc gia vẫn phải nâng cao cảnh giác trước virus.

Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa điều chỉnh giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở tất cả các nhóm tuổi tại nước này, do sai sót về thuật toán đã vô tình thống kê cả số ca tử vong không liên quan đến Covid-19 trong ngày 14/3.

Theo đó, CDC cho biết đã điều chỉnh giảm 72.277 trường hợp tử vong được báo cáo trước đó trên 26 bang, trong đó có 416 ca tử vong ở trẻ em.

Việc cắt giảm này cũng đã giảm 24% ước tính của CDC về số ca tử vong ở trẻ em, xuống còn 1.341 ca tính đến ngày 18/3.

Số ca nhiễm Covid-19 ở trẻ em chiếm khoảng 19% tổng số ca bệnh tại nước này, nhưng ca tử vong trẻ em chỉ chiếm hơn 0,26% tổng số người không qua khỏi.

Số lượng trẻ em Mỹ mắc Covid-19 đã tăng mạnh trong làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây nên, đi kèm với tỷ lệ tiêm chủng thấp ở trẻ từ 5-11 tuổi. Hiện trẻ em từ 0-4 tuổi tại nước này vẫn chưa được chỉ định tiêm phòng Covid-19.

Tại Ecuador, chính phủ nước này vừa thông báo các công sở, địa điểm tổ chức sự kiện thể thao, trung tâm mua sắm, nhà hát và các địa điểm giải trí khác đều có thể mở cửa đón khách với số lượng tối đa, trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong liên quan đến Covid-19 đều giảm trong những tuần gần đây.

Ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt mốc 470 triệu -0
Tiêm phòng Covid-19 cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Guasmo ở Guayaquil, Ecuador. (Ảnh: REUTERS)

Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng, bao gồm cả không gian ngoài trời và trong nhà vẫn được giữ nguyên. Du khách nước ngoài nhập cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn phải xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm PCR âm tính không quá 72 giờ trước khi đến.

Tổng thống Guillermo Lasso cho biết, Chính phủ Ecuador đưa ra quyết định dỡ bỏ các hạn chế được áp dụng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát cách đây 2 năm, trong bối cảnh Ecuador đã đạt được mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 85% dân số trên 5 tuổi.

Khoảng 30% dân số trưởng thành của Ecuador đã được tiêm liều tăng cường, trong khi chính phủ cũng đã bắt đầu triển khai tiêm phòng cho trẻ 3 và 4 tuổi.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ecuador, nước này đã ghi nhận tổng cộng khoảng 583 nghìn ca nhiễm Coovid-19 và 35 nghìn ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Cảnh đổ nát trong một vụ sập nhà. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Sập nhà gây hậu quả nghiêm trọng tại Nigeria

Ngày 25/6, tại thành phố Lagos, trung tâm kinh tế của Nigeria xảy ra vụ sập một tòa nhà ba tầng làm ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương. Chính quyền bang Lagos đã yêu cầu kiểm tra khẩn cấp các công trình lân cận nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.

Các lực lượng quốc tế lên đường hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela. (Ảnh: TTXVN)

Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người - Tiếp tục ghi nhận dư chấn mạnh - Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ toàn diện các nỗ lực cứu trợ

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 26/6 (giờ địa phương) thông báo số nạn nhân thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra đồng thời tại nước này hôm 24/6 đã tăng lên 920 người, ngoài ra có 3.360 người khác bị thương.

Các chuyên gia khí tượng Pháp cảnh báo sự xuất hiện quá sớm của các đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay có thể gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế và năng lượng.

Giải pháp của hai bài toán khó

Thế giới đang cùng lúc gánh chịu những tác động nặng nề từ hai cuộc khủng hoảng: Biến đổi khí hậu và chủ quyền năng lượng. Tuy nhiên, giải pháp cho hai bài toán khó nêu trên chỉ có một. Đó là chấm dứt kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.