Ca can thiệp ECMO đầu tiên tại Đồng Nai được cai máy thành công

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Nai đang tích cực điều trị nhiều ca nặng, thực hiện nhiều ca lọc máu, 2 ca ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Đến nay, có 1 ca chạy ECMO ngày thứ 19 đã được cai máy thành công. 

Ca nguy kịch đầu tiên tại Đồng Nai được cai ECMO thành công. (Ảnh: ANH VĂN)
Ca nguy kịch đầu tiên tại Đồng Nai được cai ECMO thành công. (Ảnh: ANH VĂN)

Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương được đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai bắt đầu hoạt động phối hợp từ ngày 2/8 với 50 giường hồi sức tích cực giành điều trị những trường hợp mắc Covid-19 nặng, nguy kịch.

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương kiêm Giám đốc trung tâm cho biết, ngay khi nhận nhiệm vụ Bộ Y tế giao, các thầy thuốc tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã nghiên cứu rất kỹ về mặt dịch tễ, từng biện pháp can thiệp chống dịch từ khâu cách ly đến xét nghiệm, đặc biệt là ở hệ thống điều trị từ mức nhẹ đến nặng.

Với mục tiêu phát hiện cho thật sớm, cho thật hết, bóc tách nguồn lây ra khỏi cộng đồng, việc xét nghiệm rất quan trọng, bao gồm xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm khẳng định, vấn đề phân quyền tự xét nghiệm cho các công ty và nâng cao tốc độ xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR.

Bệnh viện Phổi Trung ương đã hỗ trợ xét nghiệm Xpert là loại RT-PCR đóng kín thời gian chỉ 45 phút để phát hiện khẳng định, giúp nhanh chóng phát hiện ca nghi nhiễm, có quyết định cách ly bảo vệ bệnh viện.

Về vấn đề điều trị, ông Nhung cho biết, đội ngũ chi viện cùng y tế địa phương đã xây dựng phác đồ rất rõ ràng, phân loại mức độ bệnh và quá trình theo dõi bệnh để giảm tải hệ thống y tế và giảm tử vong.

"Các y, bác sĩ đã quan sát và nghiên cứu kỹ các trường hợp tử vong để tìm giải pháp hiệu quả nhất, không chỉ tập trung vào điều trị hồi sức tích cực mà phải ngay từ ban đầu, tức là cả 3 tầng điều trị phải chuẩn và điều phối nhịp nhàng hợp lý và kịp thời. Muốn giảm tử vong thì điều trị ở tầng 1 và tầng 2 rất quan trọng. Làm sao để người bệnh không chuyển nặng thì các can thiệp điều trị phải chuẩn và càng sớm càng tốt, không chỉ đợi đến nặng mới điều trị", ông Nhung nói. 

Vì thế, ngay khi tiếp nhận trung tâm, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Sở Y tế Đồng Nai đã ban hành sổ tay điều trị Covid-19 trước ICU, dành cho các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân ở mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức nặng nhưng chưa cần thở máy.

Mỗi người bệnh đều cần 4 cấu phần điều trị phù hợp gồm: tư vấn tâm lý, tập luyện phục hồi chức năng hô hấp, dinh dưỡng hợp lý và dùng thuốc. Trong đó 3 cấu phần không dùng thuốc đóng vai trò hết sức quan trọng với những trường hợp mới mắc và bệnh nhẹ để có sức đề kháng miễn dịch, không chuyển nặng.

Do đó, theo BS Nhung, về tư vấn tâm lý, khi người bệnh bị stress, mệt mỏi, sức miễn dịch sẽ giảm dẫn đến không kháng cự được virus. Do đó, tư vấn tâm lý cho người bệnh cần được quan tâm.

Thứ hai, sau khi tâm lý ổn định, người bệnh phải tập luyện phục hồi và tăng cường chức năng hô hấp như tập thở, vận động, thực hiện các động tác dưỡng sinh, học cách thức tập thở như thế nào... Tiếp theo, về dinh dưỡng, người nhiễm Covid-19 cần phải được ăn đủ chất.

Thời gian qua, Bệnh viện Phổi Trung ương tham gia tư vấn cho bộ phận hậu cần ở các khu cách ly tập trung về 3 cấu phần không dùng thuốc.

Về cấu phần về thuốc, dựa trên các bằng chứng quốc tế và đặc biệt trên các hướng dẫn của Bộ Y tế, bệnh viện đưa ra phác đồ đơn giản để các thầy thuốc dễ tiếp cận và áp dụng hiệu quả. Tất cả chỉ có 5 trang A4, tài liệu bỏ túi này có thể giúp ích cho điều trị tầng 1 và tầng 2 hiệu quả để giảm nhu cầu của tầng 3, vì thế sẽ giảm tỷ lệ tử vong.

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung cho biết, để tập trung điều trị cho khoảng 5% người bệnh chuyển nặng và nguy kịch, đến nay, trung tâm đã có đủ 220 giường ICU với các trang thiết bị hiện đại tầm quốc gia. Nhờ đó, các kỹ thuật cao đã được thực hiện.

Thời gian qua, tín hiệu vui với các thầy thuốc tại trung tâm này là bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên đã được cai ECMO thành công sau 19 ngày. Một trường hợp đang được lọc máu, ECMO và thở máy ngày thứ 8 cũng đang có những dấu hiệu tiến triển tốt. Chính vì vậy mà tỷ lệ tử vong đã giảm dần và hy vọng tỉnh sẽ sớm khống chế được dịch.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.