Khai mạc Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14

Sáng 10/7, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội nghị Nhóm tư vấn Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (gọi tắt là AIPA) lần thứ 14 (CAUCUS 14) chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 80 đại biểu gồm các trưởng đoàn Nghị viện, các vị nghị sĩ Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Trưởng đoàn Nghị viện, các vị Nghị sĩ Nghị viện thành viên Nhóm tư vấn AIPA về tham dự phiên khai mạc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Trưởng đoàn Nghị viện, các vị Nghị sĩ Nghị viện thành viên Nhóm tư vấn AIPA về tham dự phiên khai mạc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự và phát biểu phiên khai mạc.

Chủ đề của hội nghị lần này là “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững”. Theo đó, tại hội nghị, các nghị viện thành viên AIPA sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về các vấn đề quan tâm chung, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững trong nội khối.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp sau việc đăng cai thành công Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 5 (năm 2013), việc đăng cai hội nghị lần này góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Quốc hội Việt Nam trong AIPA - tổ chức liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 theo cơ chế luân phiên của Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, tiếp tục phát huy vai trò và vị trí của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới, đặc biệt là AIPA.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ Trưởng đoàn Nghị viện, các vị nghị sĩ Nghị viện thành viên Nhóm tư vấn AIPA về tham dự phiên khai mạc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ Trưởng đoàn Nghị viện, các vị nghị sĩ Nghị viện thành viên Nhóm tư vấn AIPA về tham dự phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 diễn ra trong trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, có những chuyển biến lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Kinh tế thế giới đang chịu khủng hoảng đa tầng do xung đột chính trị, biến đổi khí hậu và hậu quả của đại dịch Covid-19. Tại khu vực Đông Nam Á, ASEAN tiếp tục những nỗ lực củng cố vai trò trung tâm và đoàn kết nội khối, củng cố cộng đồng, hoàn tất kế hoạch tổng thể 2025 trên cả ba trụ cột và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo với việc xây dựng Tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025.

Theo đánh giá mới nhất, các nước ASEAN đã đạt nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực đổi mới và trình độ công nghệ, tuy nhiên, mức độ phát triển không đồng đều và được thực hiện theo các cách thức khác nhau. Trong khi đó, trên thế giới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số, đang phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra không ít thách thức với tất cả các nền kinh tế trong khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Trưởng đoàn Nghị viện, các vị Nghị sĩ Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia về dự hội nghị Nhóm tư vấn AIPA.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Trưởng đoàn Nghị viện, các vị Nghị sĩ Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia về dự hội nghị Nhóm tư vấn AIPA.

Trong bối cảnh đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, các quốc gia ASEAN cần nhận thức rõ thành tựu, hạn chế của khoa học-công nghệ; tiếp thu, làm chủ, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến làm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đưa phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ trở thành nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào tri thức, đổi mới, sáng tạo để tạo sự bứt phá, trở thành một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề thảo luận của hội nghị lần này, thể hiện trách nhiệm, sự chủ động của AIPA trước những thách thức của khu vực trong bối cảnh mới, phù hợp xu thế chung của thế giới và điều kiện mỗi nước hiện nay. Theo đó, phát triển khoa học-công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là định hướng trung tâm, xuyên suốt trong cách mạng công nghiệp đang tăng tốc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Trưởng đoàn Nghị viện, các vị nghị sĩ Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia về dự hội nghị Nhóm tư vấn AIPA.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Trưởng đoàn Nghị viện, các vị nghị sĩ Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia về dự hội nghị Nhóm tư vấn AIPA.

Tại phiên khai mạc, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14.

Sau phiên khai mạc, hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự và chính thức phiên làm việc thứ nhất với việc tập trung báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng AIPA 43.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp xã giao Trưởng đoàn Nghị viện, các vị nghị sĩ Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia về dự hội nghị Nhóm tư vấn AIPA.

Có thể bạn quan tâm

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.