Bóc gỡ đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép đi nước thứ ba

Chiều 25/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Cục Trinh sát Biên phòng chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và lực lượng Công an Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng người Việt Nam lập đường dây, tổ chức cho các đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.
Sáng 25/11, Bộ đội Biên phòng tổ chức bàn giao các đối tượng tổ chức và xuất cảnh trái phép sang Lào cho lực lượng Công an xử lý.
Sáng 25/11, Bộ đội Biên phòng tổ chức bàn giao các đối tượng tổ chức và xuất cảnh trái phép sang Lào cho lực lượng Công an xử lý.

Theo đó, thực hiện đấu tranh chuyên án 822X, vào hồi 23 giờ ngày 19/11, Cục Trinh sát Biên phòng chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và lực lượng Công an Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng người Việt Nam tổ chức cho 11 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Mở rộng điều tra, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp lực lượng Công an điều tra, xác minh, mở rộng đấu tranh chuyên án. Kết quả đã bóc gỡ được nhiều “mắt xích” quan trọng trong đường dây tổ chức, môi giới, đón, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ các tỉnh phía bắc để tổ chức xuất cảnh trái phép đi nước thứ ba.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Thời gian qua, tình hình hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép của các đối tượng người Trung Quốc ở địa bàn khu vực biên giới diễn biến phức tạp. Trước tình hình nêu trên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình, triển khai hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, phát hiện, đấu tranh bóc gỡ hàng chục đường dây, tổ chức cho đối tượng người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.

Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, điều tra, xử lý nhiều đối tượng trong đường dây, tổ chức cho người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép. Góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn khu vực biên giới, mang lại sự bình yên cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đây là lời cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định “tiếp tay” cho hoạt động nêu trên.

Thời gian tới, dự báo hoạt động tổ chức môi giới, đưa, dẫn người Trung Quốc vẫn tiếp tục xảy ra, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, chặt chẽ, gây khó khăn cho công tác đấu tranh ngăn chặn của Bộ đội Biên phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phát hiện kịp, đấu tranh, ngăn chặn thời đường dây, đối tượng tổ chức xuất, nhập cảnh cho người Trung Quốc, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự ở địa bàn khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.